MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất

20-02-2022 - 19:10 PM | Sống

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất

Dù đẹp mắt nhưng những cây hoa này lại ảnh hưởng đến vận khí và tình cảm gia đình, một số loại còn mang độc tố chết người.

Chơi hoa, cây cảnh phong thuỷ đã trở thành thú vui của nhiều người. Không chỉ góp phần giúp không gian sống thêm tươi tắn, rực rỡ, những loại hoa này còn là "nam châm" hút tiền tài, may mắn đến cho gia chủ. Tuy vậy, "có kiêng có lành", bạn nên tránh những loại hoa sau dù nó có màu sắc đẹp mắt.

1. Cây hoa xương rồng

Xương rồng mang vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ, có thể chống chịu với thời tiết khắc nghiệt và không cần tốn công chăm sóc. Tuy vậy, trong phong thuỷ, xương rồng được xem là 1 trong những cây không nên trồng trong nhà. Những gai nhọn của xương rồng có thể tạo ra sát khí, ảnh hưởng cả tiền tài lẫn sự đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Nếu yêu thích xương rồng, bạn vẫn có thể trồng nó ngoài ban công, còn phòng khách có thể bày hoa lan, cát tường...

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất - Ảnh 1.

2. Hoa tulip

Hoa tulip cũng không tốt cho phong thuỷ, đặc biệt là khi đặt ở góc làm việc. Nguy hiểm hơn, hoa tulip có chất độc tên là alkali. Khi trồng trong nhà, chất độc này sẽ tích tụ trong không khí, làm tóc và lông rụng. Vì vậy, dù có vẻ đẹp rực rỡ, bắt mắt, loài hoa này chỉ nên trồng ngoài trời.

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất - Ảnh 2.

3. Dạ lan hương

Thêm một loại hoa đẹp mắt nhưng lại nằm trong danh sách không nên trồng trong nhà là dạ lan hương. Loại hoa có màu tím đặc trưng này được cho là sẽ phá hỏng hạnh phúc gia đình, khiến vợ chồng bất hoà, cãi vã. Đặc biệt, dạ lan hương có chứa độc tố chết người là canxi oxalate và lycorine. Độc tố này có nhiều ở củ, nếu ăn phải sẽ gây buồn nôn, chóng mặt... Mùi hương của loài hoa này cũng không thích hợp đặt trong phòng ngủ, những người bị bệnh tim mạch, cao huyết áp nếu ngửi quá lâu sẽ thấy hoa mắt, chóng mặt.

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất - Ảnh 3.

4. Hoa đại

Hoa đại được trồng nhiều ở đền chùa. Tuy vậy, hình dáng nhạy cảm của hoa khiến nó trở thành loài kiêng kỵ, tránh đặt trên bàn thờ. Dân gian cũng quan niệm loại hoa này không tốt cho đường tình duyên của trai gái, nên cần tránh không bày trong nhà.

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất - Ảnh 4.

5. Hoa dâm bụt

Tên của hoa dâm bụt có chữ "dâm", khiến người ta liên tưởng đến sự dung tục nên không được bày ở những nơi trang trọng, đặc biệt là trên bàn thờ. Bên cạnh đó, hoa dâm bụt thường được trồng ở bụi rậm, hàng rào nên có thể mang tới điều không may cho gia chủ.

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất - Ảnh 5.

6. Cây vạn thiên thanh leo

Khác với cây trầu bà, cây vạn thiên thanh leo có tán lá lớn, xếp tầng đẹp mắt. Cũng chính đặc điểm này khiến nó là loài cây không tốt cho phong thuỷ nếu trồng trong nhà bởi tán lá lớn sẽ che khuất đồ nội thất và ảnh hưởng đến năng lượng dương.

6 loại cây hoa dù đẹp mắt đến mấy cũng không nên trồng trong nhà kẻo phá tan tiền tài, cây đầu tiên được nhiều người chơi nhất - Ảnh 6.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/6-loai-cay-hoa-du-dep-mat-den-may-cung-khong-nen-trong-trong-nha-keo-pha-tan-tien-tai-cay-dau-tien-duoc-nhieu-nguoi-choi-nhat-20220220115405582.chn

Theo Hà Bích Ngọc

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên