MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 tháng, 7,2 triệu lượt khách tới Việt Nam: Khách nước nào đông nhất?

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), trong tháng 7.2017, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.036.880 lượt, tăng 21,1% so với tháng 7.2016. Đây là tháng thứ 5, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1 triệu lượt trong một tháng. Như vậy, tổng số khách quốc tế đến trong 7 tháng đầu năm được nâng lên 7.243.216 lượt khách, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Về thị phần, Châu Á chiếm tỉ lệ lớn, đạt 5.357.692 lượt, chiếm 73,9%; Châu Âu đạt 1.114.724 lượt, chiếm 15,3%, 5 thị trường Tây Âu được miễn thị thực duy trì đà tăng trưởng tốt; Châu Mỹ đạt 505.014 lượt, chiếm 6,97%.

Về thị trường, hầu hết khách từ các thị trường đều tăng. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với việc đón 2.216.814 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2016. Kế đến là Nga tăng 49,3%; Hàn Quốc tăng 46,8%; Hồng Kông (TQ) tăng 30,1%; Tây Ban Nha tăng 27,8%; Campuchia tăng 23,6%; Philippines tăng 23,4%; Đài Loan (TQ) tăng 20,8%. Khách từ thị trường Châu Phi tuy tăng không nhiều (đạt 19.973 lượt) nhưng mức tăng trưởng khá, tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Về phương tiện di chuyển, khách quốc tế đến bằng phương tiện hàng không tiếp tục chiếm tỉ lệ lớn nhất, đạt 6.119.229 lượt khách, chiếm 84,4%, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2016; khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 178.101 lượt, tăng 13,3%; khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 945.886 lượt, tăng 17,3%.

Ước tính số lượng khách du lịch nội địa trong 7 tháng đầu năm đạt 46,9 triệu lượt khách, trong đó có 22,5 triệu lượt khách lưu trú; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 306.700 tỉ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo L.N

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên