MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 thứ nếu muốn giàu ĐỪNG MUA, riêng cái số 3 đã mất tiền lại còn rước hoạ vào thân như chơi!

05-11-2021 - 10:27 AM | Sống

Giờ này còn mua những thứ này hỏi sao bạn không “nghèo rớt mồng tơi”.

Giàu có, cuộc sống hằng ngày thoải mái và dư giả luôn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Thế nhưng, trái ngược với ước mơ đó, rất nhiều người đi làm quần quật nhưng vẫn không dư đồng nào ngược lại còn nợ nần chồng chất không hiểu vì sao. Tất nhiên trong số đó, có những người luôn ý thức mua sắm những thứ "giá rẻ", "deal hời" để tiết kiệm tối đa nhưng kết quả vẫn không khả quan mấy.

Vấn đề có lẽ không nằm ở việc bạn cố thắt chặt chi tiêu như thế nào mà là đôi khi những thứ bạn đã chi quá nhiều cho những món đồ siêu lãng phí mà mình không hay không biết.

Dưới đây là 7 thứ ai cũng nghĩ tiện lợi, nên mua nhưng hóa ra lại là "ném tiền qua cửa sổ":

1. Nước đóng chai, đóng lon

Nhiều người vẫn hay chọn nước đóng chai, đóng lon để sử dụng vì sự tiện lợi và giá thành phải chăng của chúng. Một chai nước lọc nhỏ chỉ tốn của bạn không tới 10k, nước ngọt lon loại thông dụng cũng chỉ dao động dưới 20k là cùng, quá là rẻ đúng không?

Song, nếu mỗi ngày bạn sử dụng vài chai/ lon nước kiểu này, cuối tháng tổng kết số tiền sẽ khiến bạn hết hồn ngay. Việc mua nước đóng chai hoàn toàn là không cần thiết, thay vào đó bạn có thể tự mang nước ở nhà đi để sử dụng để tiết kiệm.

7 thứ nếu muốn giàu ĐỪNG MUA, riêng cái số 3 đã mất tiền lại còn rước hoạ vào thân như chơi! - Ảnh 1.

2. Cốc cà phê mỗi ngày

Một cốc cà phê chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu ngày nào cũng mua cà phê có thể khiến bạn vô tình "bay màu" hơn 2 tỷ mà không hề hay biết. Nếu là người nghiện cà phê, mỗi ngày đều phải chi tiền để mua, bạn nên cân nhắc về việc mua cà phê tự pha ở nhà để cắt giảm chi phí.

3. Giày dép giá rẻ

Rất nhiều người nhằm mục đích tiết kiệm thường mua giày dép giá rẻ để sử dụng. Tuy nhiên, đây lại là thứ đứng đầu trong list muốn giàu đừng bao giờ mua.

Các sản phẩm giày dép giá rẻ thường có độ bền không cao, có thứ mới mua đã hỏng, mất dáng. Mặt khác, mang giày dép không thoải mái có thể khiến bạn mắc nhiều vấn đề có hại cho sức khỏe.

7 thứ nếu muốn giàu ĐỪNG MUA, riêng cái số 3 đã mất tiền lại còn rước hoạ vào thân như chơi! - Ảnh 2.

4. Vé xem phim giá rẻ

Nghe đến đây nhiều người sẽ không tin lắm, xem phim mà vé rẻ thì lợi chứ hại gì? Ra rạp lúc nào chả thích hơn coi TV ở nhà, được giảm giá thì có tốn bao nhiêu đâu?

Thế nhưng vấn đề không nằm ở tấm vé giá rẻ mà nằm ở chiêu trò "móc ví" của bạn ở rạp phim. Thực tế, tiền vé chưa bao giờ là lợi nhuận chính của các rạp phim, mà đó là đồ ăn, thức uống đi kèm. Hiếm ai đi xem phim "chay", không mua gì lắm. Đồ ăn, thức uống ở rạp lúc nào cũng có giá đắt đỏ, tiêu tốn không ít.

5. Nước súc miệng

Nước súc miệng là một trong những thứ không cần thiết bậc nhất. Trái với những lời quảng cáo có cánh, nước súc miệng chỉ có tác dụng trên bề mặt, không hiệu quả trong việc phá vỡ các mảng bám. Ngoài ra, chúng có thể làm khô miệng bạn và làm tăng sự phát triển của vi khuẩn. Thay vào đó bạn nên đánh răng kỹ, đi nha sĩ cạo vôi răng thường xuyên thì hơn.

6. Thẻ thành viên phòng tập

Để tiết kiệm tiền cho các phòng gym, mọi người thường chọn mua thẻ thành viên, đóng tiền nhiều tháng để được giảm giá. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người đều đặn đến phòng tập ít nhất 3 lần/ tuần, không có lý do gì mà bạn nên mua thẻ thành viên phòng tập. Mọi người hầu hết đều nghĩ "mua rồi sẽ tập" nhưng thực tế phải đến 8/10 người bạn của tôi mua thẻ tập rồi vứt xó hoặc thanh lý lại giá rẻ vì không có mấy thời gian tập tành. Cuối cùng, dáng đẹp không có mà chỉ tổ tốn thêm tiền.

7 thứ nếu muốn giàu ĐỪNG MUA, riêng cái số 3 đã mất tiền lại còn rước hoạ vào thân như chơi! - Ảnh 3.

7. Thiết bị công nghệ mới nhất, chạy theo trend

Một số người nghĩ việc nâng cấp điện thoại, máy tính bảng, laptop, tai nghe… hay bất kỳ món đồ công nghệ nào vừa ra mắt, đang gây sốt sẽ khiến họ trông ngầu hơn, được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Điều này chỉ đúng nếu bạn dư dả về tiền bạc, còn nếu phải chật vật mới sắm được thì chẳng nên "bỏ tiền mua sĩ diện" như thế chút nào.

Thực tế, giữa các phiên bản thiết bị công nghệ đều không có quá nhiều sự đổi mới. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ và còn dùng ổn thì hãy cứ gắn bó với nó, không cần thiết phải "vung tiền" sắm sanh đồ mới cho tốn kém. Trường hợp bạn có nhu cầu mua, hãy cân nhắc đến những phiên bản cũ hơn một chút nếu đang eo hẹp về tài chính. Đồ tốt là đồ phù hợp với mình, không phải thứ mới nhất, xịn nhất hay đắt nhất.

Theo NE

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên