MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai bảo "có con dừng cuộc chơi", hội phụ huynh rủ nhau du hí cuối tuần cực thích, trẻ con có cơ hội giao lưu bạn bè

04-05-2023 - 16:06 PM | Lifestyle

Nhân dịp rảnh rỗi hoặc vào ngày cuối tuần, các gia đình có con nhỏ cùng rủ nhau đi cắm trại, giao lưu chuyện bỉm sữa.

Cuối tuần hoặc vào những lúc rảnh rỗi, bố mẹ thường dành thời gian đưa các con ra ngoài chơi. Gần đây, xu hướng các gia đình cùng rủ nhau đi chơi ngày càng tăng lên, những nhóm bạn thân hoặc hội phụ huynh chơi với nhau lâu năm có cơ hội gặp gỡ, trải nghiệm những điều thú vị. Theo nhiều gia đình, đây cũng là dịp để các gia đình thêm gắn kết, con nhỏ có thêm bạn bè. 

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của các gia đình Hà Nội

Chị Ngọc (sinh năm 1989, sống tại Hà Nội, là mẹ của 2 bé trai) vừa cùng hội bạn thân đưa các em bé ra ngoài chơi. Địa điểm được chọn là cắm trại tại Rừng Quốc gia Ba Vì - Hà Nội, cách Hà Nội 60km. Ở chuyến đi lần này, mỗi nhà mang theo một món ăn, dụng cụ cho buổi cắm trại. Ai nấy đều vui mừng, hào hức khi lâu lâu mới được gặp nhau. 

"Các bạn nhà mình đào đất cả buổi, đá bóng, trốn tìm, đào kiến đủ kiểu không biết chán... Còn bố mẹ thì người nướng đồ, người chụp ảnh, người căng bạt, mỗi người mỗi việc luôn chân luôn tay vui lắm. Camping dành cho các bạn bé có không gian chạy nhảy, được hít thở khí trời sau những chuỗi ngày đi học nên các bạn cực kì thích. 

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội  - Ảnh 3.

Chị Ngọc và bạn bè thoải mái tâm sự, trò chuyện trong lúc những đứa trẻ đang chơi xung quanh.

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội  - Ảnh 4.

Trong khi đó, lũ trẻ tha hồ chạy nhảy.

Thiên nhiên bao giờ cũng là cách xoá nhoà khoảng cách và xoa dịu tâm hồn đối với cả người lớn và trẻ nhỏ nên gia đình mình ưu tiên đi dã ngoại những địa điểm có nhiều cây xanh, suối nước. Việc vui chơi trong không gian rộng mở tác động rất nhiều tới sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, giúp trẻ phát triển trí tuệ, các mối quan hệ xã hội, cảm xúc, trí sáng tạo, các kỹ năng mềm...

Tiêu chí đầu tiên khi chọn địa điểm là có không gian cho các bé chạy nhảy. Đi cắm trại không cần phải đi xa hay thật vắng và đẹp, chỉ cần ở đó mình được thoải mái với thiên nhiên và thư giãn", chị Ngọc chia sẻ.

Chuyến dã ngoại để lại nhiều kỷ niệm thú vị.

Trải nghiệm cắm trại qua đêm cho bé và sống ảo cho bố mẹ 

"Mình có 1 quan điểm đó là, tuổi thơ của con là thứ qua đi rồi sẽ không lấy lại được nên mình rất muốn trong quá trình đồng hành với con thì các con sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị để tuổi thơ của con có nhiều kỉ niệm thật đẹp.

 

Ai bảo "có con dừng cuộc chơi", hội phụ huynh rủ nhau du hí cuối tuần cực thích, trẻ con có cơ hội giao lưu bạn bè - Ảnh 4.

Hôm cho các con đi cắm trại vừa rồi, mình và các mẹ khác có tổ chức ở 1 nơi xa thành phố. Với mình đây là 1 nơi cực kì đẹp cho các bố mẹ có ảnh sống ảo thật chill, các con được thoả sức vui chơi, thả diều, đá bóng, bắt vịt, được lội suối, cùng nhau nướng thịt, nướng khoai thơm phức... Phải nói đây là 1 ngày trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với các bố mẹ và các con", Chị Thu (mẹ của 2 bé Ốc, Thỏ, hiện đang sống tại Hà Nội) chia sẻ. 

Ai bảo có con bỏ cuộc chơi, hội phụ huynh rủ nhau du hí cuối tuần cực thích, trẻ con có cơ hội giao lưu bạn bè - Ảnh 4.

Chuyến đi lưu lại kỷ niệm đẹp.

Ai bảo có con bỏ cuộc chơi, hội phụ huynh rủ nhau du hí cuối tuần cực thích, trẻ con có cơ hội giao lưu bạn bè - Ảnh 5.

Cả đoàn người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau đốt lửa trại.

Đoàn của chị Thu xuất phát từ Hà Nội lúc 7h sáng, do có nhiều bạn nhỏ nên không dám đi quá sớm sợ các con lạnh. Đến khoảng 9h30 thì tới nơi, địa điểm là xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Trên xe gần như các bạn không mệt hay khóc gì cả vì hát hò vui nhộn.

"Xong màn ăn trưa là tụi nhỏ bắt đầu có thêm năng lượng, chúng rủ nhau chạy nhảy đuổi chó, chui vào lều chơi, bố mẹ cùng con thả diều. Bãi cỏ siêu rộng nên tha hồ chạy cho diều bay cao. Rồi các mẹ cũng đặt bên tour chuẩn bị vài chú vịt để chơi trò bịt mắt bắt vịt. Trò này cả đoàn cười lăn lóc.

Người lớn thảnh thơi, trẻ con vui vẻ.

Tiếp đến, các bố mẹ dẫn các con ra 1 con suối nhỏ gần khu cắm trại, nước trong xanh, mát rượi, các con tha hồ lội suối vầy nước. Các bố lội suối cùng các con, các mẹ trên bờ ngồi ghế sống ảo chụp ảnh thật chill, phong cảnh hữu tình, cứ giơ điện thoại là có ảnh đẹp. Sau 1 ngày bung hết năng lượng thì lên xe bạn nào bạn nấy ngủ 1 giấc say xưa, đến 9h tối là xe về đến Hà Nội rồi", chị Thu chia sẻ thêm. 

Cuối tuần rủ nhau đi chill, các con được thỏa thích chăn cừu, phụ huynh có nơi để sống ảo! 

Mới đây, chị Minh Anh (23 tuổi, Long Biên - Hà Nội) đã chia sẻ lại trải nghiệm của mình, khi vợ chồng chị cùng con trai Minh Khôi (gần 2 tuổi) và hội phụ huynh thân thiết đến thăm trang trại giáo dục Phù Đổng Green Park.

Tại Phù Đổng Green Park, mọi người có thể thuê lều cắm trại, đặt sẵn đồ ăn nhanh hoặc BBQ ngoài trời. Ở đây chia làm 3 khu: Khu ăn uống, khu vui chơi (cầu trượt, xích đu, nhà phao, tàu hoả, sân đá bóng,..). Đặc biệt là có khu trang trại trồng rau sạch, vườn thú như: dê, cừu, hươu sao, đà điểu, khỉ... Các khu khá gần nhau nên các con có thể tự chơi trong tầm kiểm soát, còn bố mẹ cũng có thời gian nghỉ ngơi chụp ảnh "chill" 1 chút.

Những em bé có chuyến đi rất vui.

"Mình rất chú trọng đến việc phát triển của con nên vợ chồng mình thống nhất với nhau là nuôi dạy con theo định nghĩa "đi cùng con" chứ không phải "mang con đi cùng". Mỗi lần ra ngoài con lại biết thêm được nhiều thứ, đặc biệt là sau chuyến đi con biết gọi tên và miêu tả đặc điểm các con vật. Ở đây có không gian rộng rãi cho con chơi, chạy nhảy, nên con rất vui và hào hứng.

Theo mình, khi đến các điểm vui chơi ba mẹ nên liên tục tương tác để kích thích sự tò mò khám phá của con, chứ không phải thả cho con chơi 1 mình. Đứa trẻ nào cũng vậy khi đang trong độ tuổi "1 vạn câu hỏi vì sao" mà được ba mẹ quan tâm giải đáp kịp thời thì sẽ rất tốt cho sự phát triển trí tuệ của con" - Chị Minh Anh bày tỏ suy nghĩ.

Những lợi ích có được khi đi cắm trại cùng bố mẹ

- Tinh thần vui vẻ, lạc quan: Lịch học dày đặc, số lượng bài vở khổng lồ... dễ khiến trẻ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Do đó, ba mẹ hãy giúp con tận hưởng những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui với các hoạt động vui chơi bổ ích. Đó có thể là cùng nhau đạp xe đạp, đi công viên, cho trẻ đi cắm trại, dã ngoại... Những hoạt động này sẽ giúp trẻ cảm thấy vui vẻ, giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi.

- Phát triển thể chất: Khi trẻ đi cắm trại, trẻ sẽ có đủ điều kiện để phát triển thể chất. Không chỉ được hít thở không khí trong lành, trẻ còn được bổ sung vitamin D trong ánh nắng tự nhiên, giúp củng cố hệ xương vững chắc. Hơn nữa, trẻ còn tham gia nhiều hoạt động vui chơi đòi hỏi vận động thể chất giúp cơ thể khỏe mạnh.

- Tăng khả năng tập trung: Khi trẻ vận động nhiều, lượng máu bơm lên não cũng nhiều, giúp tăng khả năng tập trung và đưa ra quyết định nhanh chóng. Đồng thời, khi trẻ đi cắm trại, tham gia các hoạt động giả ngoại còn có tác dụng giảm thiểu nguy cơ mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), giúp trẻ ghi nhớ tốt và học tập hiệu quả.

- Phát triển kỹ năng xã hội: Khi trẻ đi cắm trại, dã ngoại, trẻ có nhiều cơ hội gặp gỡ, vui chơi với bạn bè và nhiều người hơn. Điều này rất có lợi đối với việc phát triển kỹ năng xã hội như cách giao tiếp, chia sẻ đồ chơi, khả năng đàm phán, giải quyết vấn đề. Hơn nữa, trẻ còn được xây dựng tính tự tin và bản lĩnh trước những người khác.

Theo Thảo Hương

Tổ Quốc

Trở lên trên