MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai điều hành Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế sau khi dàn lãnh đạo cũ bị bắt?

02-03-2023 - 16:59 PM | Xã hội

Ai điều hành Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế sau khi dàn lãnh đạo cũ bị bắt?

Sau khi giám đốc và hai phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ, nhân sự lãnh đạo Trung tâm đến nay đã được bổ sung một phần để tạm thời phụ trách mọi hoạt động của đơn vị.

Ngày 2/3, nguồn thông tin từ Sở GTVT tỉnh TT-Huế cho biết, ông Nguyễn Thanh Tuệ - nguyên Đăng kiểm viên, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế và tạm thời phụ trách mọi hoạt động của đơn vị.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế, hai dây chuyền đăng kiểm đóng tại TP Huế và thị xã Hương Trà đã hoạt động ổn định trở lại, nhằm phục vụ nhu cầu đăng kiểm phương tiện xe cơ giới cho người dân.

Ai điều hành Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế sau khi dàn lãnh đạo cũ bị bắt? - Ảnh 1.

Cơ sở 75.01S thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế đóng tại đường Điện Biên Phủ (TP Huế).

Được biết, hai cơ sở của T rung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TT-Huế gồm cơ sở 75.01S (đóng tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế) và 75.02S (đóng tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà), với 32 cán bộ, nhân viên; trong đó có 12 đăng kiểm viên với 9 đăng kiểm viên cao cấp.

Đến nay, hoạt động đăng kiểm tại hai cơ sở thuộc Trung tâm duy trì hoạt động bình thường, mỗi ngày tiếp nhận từ 140 đến 150 phương tiện xe cơ giới đến đăng kiểm.

Tân Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm TT-Huế cho hay, để tránh ùn ứ, quá tải và đảm bảo chất lượng dịch vụ, Trung tâm kiểm định theo số thứ tự mỗi ngày khoảng 80 xe.

Trước đó, như tin đã đưa, vào chiều 13/2, Công an tỉnh TT-Huế đã đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là 75-01S và 75-02S.

Đến chiều tối ngày 16/2, cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Hữu Long - giám đốc, cùng hai phó giám đốc Trung tâm là Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm.

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên