MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ái nữ của đế chế Kering: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn

19-07-2022 - 04:27 AM | Lifestyle

Mathilde Pinault, 21 tuổi, đã trở thành cái tên thường xuyên xuất hiện trong làng thời trang gần đây. Mỗi lần xuất hiện, con gái của tỷ phú đế chế Kering lại gây ấn tượng với phong thái đầy quyền lực. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, cô lại trở về với hình ảnh đời thường rất dung dị, gần gũi.

Mathilde Pinault sinh năm 2001, là con gái đầu lòng của tỷ phú người Pháp Francois-Henri Pinault và cũng là người thừa kế tiềm năng cho tập đoàn tỷ USD Kering.

Đây là một trong hai "ông lớn" của ngành thời trang xa xỉ, sở hữu các thương hiệu danh tiếng như Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen và Yves Saint Laurent. Kering cũng là đế chế đã chiêu mộ Emma Watson vào làm thành viên Ban giám đốc.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 1.

Ông trùm thời trang François-Henri Pinault cùng vợ Salma Hayek đứng hai bên, ở giữa là hai cô con gái xinh đẹp, lần lượt là Valentina và Mathilde Pinault. Ảnh: @ salma_hayek_29 / Instagram

Ngay từ thuở bé, người ta đã dễ dàng nhận thấy Mathilde rất thích thời trang. Cô luôn thể hiện phong thái đặc biệt mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Là gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện Tuần lễ thời trang Paris, nhan sắc và vóc dáng của Mathilde cũng không hề lu mờ so với loạt sao hạng A đến từ khắp thế giới.

“Cách thời trang tác động đến văn hóa và xã hội đã khiến tôi vô cùng say mê. Hãy nhìn Balenciaga đã tạo nên một cuộc cách mạng về thời trang thời trang mà xem”, cô nói với tờ Vanity Fair của Italy.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 2.

Mathilde “yêu” bộ môn cưỡi ngựa đến mức từng mơ ước trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Cô bắt đầu học cưỡi ngựa từ năm 6 tuổi và bắt đầu thi đấu từ lúc 10 tuổi, theo W Magazine. Kỹ năng của ái nữ đế chế Kering được đào tạo dưới bàn tay của vận động viên cưỡi ngựa người Pháp Virginie Couperie-Eiffel.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 3.

Mathilde Pinault là một người đam mê cưỡi ngựa. Ảnh: @ mathildepinault / Instagram

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 4.

Cô đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Ảnh: @ mathildepinault / Instagram

Ái nữ của đế chế thời trang Pháp cũng chia sẻ với Paris Match rằng, cưỡi ngựa là một trong những cách giúp cô giảm lo lắng và áp lực.

“Ở một khía cạnh nào đó, cưỡi ngựa giống như biện pháp trị liệu tinh thần của tôi vậy. Khi tâm trạng bế tắc như rơi vào một mớ bòng bong, tôi muốn được rong ruổi trên lưng ngựa để bỏ qua mọi thứ”, cô tâm sự.

Trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube với The Auction, cô thậm chí cho biết mình muốn trở thành một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp trong tương lai vì đó là “ước mơ và mục tiêu” tuyệt vời.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 5.

Mathilde Pinault là con gái của tỷ phú François-Henri Pinault cùng vợ cũ Dorothée Lepère. Sau này, ông chủ Kering tái hôn với bà Salma Hayek và có thêm một cô con gái xinh đẹp là Valentina.

Trong những khoảnh khắc mà truyền thông bắt gặp, Mathilde Pinault luôn giữ mối quan hệ thân thiết với hai thành viên mới của gia đình.

Trong một lần chia sẻ với Paris Match, cô thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ sự yêu quý của mình: “Bà ấy luôn giúp đỡ tôi trong cuộc sống hàng ngày, dạy tôi biết cách ưu tiên những điều quan trọng nhất. Những cảm xúc của tôi luôn được bà ấy xoa dịu."

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 6.

Các thành viên trong gia đình rất thân thiết, vui vẻ với nhau. Ảnh: @ salmahayekonline / Instagram

Hai mẹ con họ thường xuyên bắt gặp đi chơi cùng nhau tại các buổi trình diễn thời trang, thậm chí là tới nơi làm việc. Không ít lần, Mathilde đã đồng hành cùng mẹ trên phim trường.

“Khi đi cùng mẹ, tôi có thể quan sát và học hỏi cách bà ấy quản lý lịch trình, nhiệt tình học kịch bản mỗi đêm. Mẹ cũng thường xuyên chỉ dẫn tôi những điều rất thực tế, giúp tôi vượt qua hàng loạt khó khăn”, cô chia sẻ.

Tuy vậy, trước mặt người bố tỷ phú, Mathilde cho biết mình đã luôn tìm cách để trở nên hoàn hảo.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 7.

“Bố là người đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nhiều năm liền, do công việc của ông luôn bận rộn nên tình cảm gia đình có một vài khoảng cách. Để khiến ông ấy luôn tự hào về mình, tôi muốn bản thân phải thật hoàn hảo trong mọi phương diện”, cô nói.

“Nhưng sau đó, tôi phát hiện suy nghĩ của mình quá sai lầm. Ông ấy vẫn luôn rất tự hào về tôi, chỉ đơn giản vì tôi chính là con gái của ông.”

Là con gái của ông chủ Kering, Mathilde cũng sở hữu một mạng lưới các mối quan hệ chất lượng cao. Theo SCMP, cô khá thân thiết với người thừa kế thương hiệu thời trang của Zara là Marta Ortega Pérez và công chúa Monaco Charlotte Casiraghi.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 8.

Mathilde Pinault biết cách xây dựng và mở rộng các mối quan hệ. Ảnh: @ YSL / Twitter

Truyền thông nhận định họ có chung niềm đam mê về thời trang và cưỡi ngựa. Mathilde và Casiraghi còn thường xuyên cùng xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ, chẳng hạn như các buổi ra mắt sản phẩm kín và độc quyền của Kering, hoặc các cuộc thi đấu cưỡi ngựa toàn cầu.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 9.

Tuy là con gái của đế chế thời trang xa xỉ nhưng Mathilde không thích cuộc sống ngập trong vàng son. Trái lại, cô muốn giữ mọi thứ giản đơn và chân thật. “Chính sự đơn giản là nhân tố đem tới một cuộc sống tuyệt vời”, cô nói với Paris Match.

“Tôi hoàn toàn có thể ăn diện lộng lẫy, gặp gỡ những người quyền lực trong một buổi trình diễn thời trang, sau đó bước ra quán cà phê ngồi lê la với bạn bè mình trong bộ trang phục bình thường nhất. Tôi không muốn cuộc sống của mình chỉ thuộc về thế giới của những điều đắt tiền, sang chảnh."

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 10.

Mathilde Pinault hiện đang du học tại Pháp. Ảnh: @ mathildepinault / Instagram

Theo trang LinkedIn, Mathilde cũng dành nhiều tâm huyết cho việc học tập. Cô hiện đang theo đuổi các nghiên cứu kinh tế và khoa học xã hội tại Trường Kinh doanh Emlyon ở Pháp. Cô gái 21 tuổi ý thức được rằng nền tảng kiến thức trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào.

“Ngay trong thế giới cưỡi ngựa, bạn cũng phải học tập không ngừng nghỉ để nâng cấp các kỹ năng. Việc kinh doanh cũng tương tự như vậy. Kiến thức là nền tảng cơ bản để chúng ta có thể tự tin giao tiếp và ra quyết định. Vì thế, việc học là rất quan trọng. Tiếp tục học tập là điều cần thiết đối với tôi”, cô nói với Studforlife.

Ái nữ của đế chế xa xỉ tỷ USD: Luôn muốn hoàn hảo, là người thừa kế tiềm năng nhưng chỉ thích sống giản đơn - Ảnh 11.

Mathilde Pinault có thể trở thành người thừa kế đầy hứa hẹn của đế chế Kering. Ảnh: @ mathildepinault / Instagram

Mathilde Pinault có thể trở thành người thừa kế đầy hứa hẹn của đế chế Kering. Với vóc dáng đẹp như tạc tượng và thần thái sang trọng, không có gì ngạc nhiên khi cô thường xuyên đảm nhận vai trò người mẫu cho thương hiệu của cha mình - thỉnh thoảng mặc quần áo hàng hiệu. Tại thời điểm hiện nay, người thừa kế trẻ tuổi cũng có hơn 64.400 người theo dõi trên Instagram.

*Theo SCMP


https://cafef.vn/ai-nu-cua-de-che-xa-xi-ty-usd-luon-muon-hoan-hao-la-nguoi-thua-ke-tiem-nang-nhung-chi-thich-song-gian-don-20220718223544781.chn

Thuý Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên