MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai sở hữu dinh thự xa hoa nhất Mumbai? Bất ngờ vì tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không có trong danh sách

06-11-2022 - 19:58 PM | Lifestyle

Những người giàu nhất Ấn Độ thực sự có gu thẩm mỹ sang trọng và sống trong những dinh thự danh giá.

Mumbai được mệnh danh là thành phố duy nhất không ngủ của Ấn Độ. Đồng thời đây còn là nơi nhiều tài phiệt của nước này sinh sống, ngoại trừ tỷ phú Gautam Adani. Là người giàu nhất Ấn Độ và giàu thứ 3 thế giới, thông tin về danh sách nhà ở của Gautam Adani khá kín kẽ. Theo Archute, ông sở hữu 3 dinh thự, ở các khu vực Delhi, Gurgaon và Ahmadabad.

Trong khi đó, tỷ phú giàu thứ 2 Mukesh Ambani đang sở hữu dinh thự đắt đỏ hàng đầu tại Ấn Độ và trên thế giới.

1. Nhà gỗ 13 triệu USD của diễn viên Amitabh Bachchan

Ngôi nhà gỗ Jalsa 2 tầng của huyền thoại Bollywood Amitabh Bachchan là điểm thu hút khách du lịch chính ở Mumbai.

Theo Vogue Ấn Độ, Amitabh Bachchan được nhà sản xuất Ramesh Sippy tặng căn biệt thự. Sippy đã đạo diễn và sản xuất bộ phim ăn khách năm 1982 "Satte Pe Satta", lấy bối cảnh là một phần trong nhà. Jalsa được tặng cho Amitabh Bachchan như phần thù lao cho vai chính của ông trong phim.

Ngôi nhà Jalsa rộng khoảng 940 m2, được thiết kế trang nhã, kết hợp giữa sự thoải mái, ấm áp và sang trọng. Căn hộ có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, kệ gương và sử dụng đá và gỗ đất để cân bằng nội thất hiện đại.

Ai sở hữu dinh thự xa hoa nhất Mumbai? Bất ngờ vì tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không có trong danh sách - Ảnh 1.

Nhà gỗ của diễn viên Amitabh Bachchan. Ảnh: Lokmat English.

2. Biệt thự 51 triệu USD của tỷ phú Kumar Mangalam

Kumar Mangalam Birla là một trong những ông trùm kinh doanh lớn và giàu hàng đầu Ấn Độ, đồng thời là chủ tịch của Tập đoàn Aditya Birla. Ông từng thu hút chú ý khi tham gia vào một trong những thương vụ bất động sản đắt đỏ nhất, không chỉ ở Mumbai mà trên toàn quốc. Birla đã thực hiện giao dịch bất động sản đắt giá khi mua ngôi nhà Jatia trị giá 51 triệu USD vào năm 2015.

Ai sở hữu dinh thự xa hoa nhất Mumbai? Bất ngờ vì tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không có trong danh sách - Ảnh 2.

Ở tuổi 55, Kumar Mangalam là chủ tịch của một trong những tập đoàn toàn cầu lớn nhất ở Ấn Độ. Ảnh: Handout.

Căn biệt thự có khuôn viên rộng gần 3.000 m2 tọa lên trên đường Little Gibbs đắc địa ở Malabar Hill - khu vực độc đáo và sang trọng của Mumbai.

Theo đánh giá của Housing, Jatia là một trong những địa chỉ nhà ở được thèm muốn nhất ở nam Mumbai. Ngôi nhà hướng ra biển có 3 tầng, gần 20 phòng ngủ cùng một số phòng khiêu vũ, sức chứa 500-700 người.

Ai sở hữu dinh thự xa hoa nhất Mumbai? Bất ngờ vì tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không có trong danh sách - Ảnh 3.

Kumar Mangalam đã mua Jatia House với giá hơn 50 triệu USD, làm nên lịch sử vào thời điểm đó. Ảnh: Sunil Thakker.

3. Bất động sản 62 triệu USD của Isha Ambani và Anand Piramal

Khi Isha Ambani (con gái tỷ phú Mukesh Ambani) kết hôn với chồng Anand Piramal, cô đã chuyển ra khỏi ngôi nhà Antilia của gia đình đến một trong những tòa nhà được tìm kiếm nhiều nhất ở Mumbai. Ngôi nhà Gulita là món quà cưới của cha mẹ Anand - Ajay và Swati. Họ mua căn nhà với giá khoảng 62 triệu USD.

Gulita trong khu vực Worli cực kỳ cao cấp của Mumbai, tầm nhìn hướng ra biển. Gia đình Piramal bắt đầu công việc tu sửa ngôi nhà vào năm 2015, 3 năm trước khi đám cưới xa hoa diễn ra.

Là công trình kiến ​​trúc năm tầng được làm từ 3 kết cấu thép tráng men, Gulita gây choáng ngợp với mặt tiền bằng kính. Những căn phòng lộng lẫy có trần cao, được trang trí bằng đèn chùm sang trọng, tạo liên tưởng đến những tòa nhà hoàng gia.

Ai sở hữu dinh thự xa hoa nhất Mumbai? Bất ngờ vì tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không có trong danh sách - Ảnh 4.

Bên ngoài ngôi nhà của Isha Ambani - con gái tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ Mukesh Ambani. Ảnh: Housing.

4. Nhà 113 triệu USD của tỷ phú Cyrus Poonawalla

Nhà Lincoln ban đầu được xây dựng cho Maharaja (vị vua cai trị một vùng đất ở Ấn Độ) của Wankaner rồi bán lại cho chính phủ Mỹ năm 1957. Cách đây 7 năm, tỷ phú vaccine Cyrus Poonawalla đã mua lại với giá 113 triệu USD, trở thành giao dịch bất động sản nhà ở đắt nhất trong lịch sử Ấn Độ.

Khu biệt thự có diện tích hơn 4.600 m2, được xây dựng vào những năm 1930 và trang trí công phu.

Ai sở hữu dinh thự xa hoa nhất Mumbai? Bất ngờ vì tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không có trong danh sách - Ảnh 5.

Tỷ phú Cyrus Poonawalla đã mua lại dinh thự này với giá 113 triệu USD. Ảnh: Reuters.

5. Dinh thự 2 tỷ USD nổi tiếng của tỷ phú Mukesh Ambani

Dinh thự Antilia đã trở thành điểm nhấn ở Mumbai, không chỉ vì đây là một trong những biệt thự đắt nhất thế giới, mà còn vì các tính năng đặc biệt của ngôi nhà. Tính đến năm 2014, Antilia được coi là dinh thự tư nhân đắt nhất thế giới với chi phí xây dựng 1-2 tỷ USD.

Chỉ nhìn từ bên ngoài, dinh thự 27 tầng có thể khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự hoành tráng với chiều cao 173 mét, diện tích hơn 37.000 mét vuông. Ngôi nhà do công ty thiết kế nổi tiếng Perkins & Will thực hiện, được tạo hình theo đường nét của hoa sen và mặt trời.

Bên cạnh đó, điều làm nên sức hút cho Antilia là dinh thự có khả năng chịu được trận động đất mạnh 8 độ richter, đủ sức chứa 600 người, ba sân bay trực thăng trên tầng thượng, chỗ đậu cho 168 ô tô trên sáu tầng. Ngoài ra, nơi ở chính của gia đình tỷ phú Ambani còn có rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, phòng khiêu vũ lớn với đèn chùm pha lê, ba tầng vườn treo lấy cảm hứng từ Babylon, một phòng tập yoga studio và một trung tâm thể dục và spa chăm sóc sức khỏe.

Ai sở hữu dinh thự xa hoa nhất Mumbai? Bất ngờ vì tỷ phú giàu nhất Ấn Độ không có trong danh sách - Ảnh 6.

Antilia có 27 tầng với nhiều tính năng đặc biệt. Ảnh: Wiki Commons.

Theo SCMP

Lam Phương

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên