MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ăn một mình nhưng gọi đến 45 phần tôm, 20 phần sashimi và 140 phần thịt, cô gái bị phạt 150 triệu đồng vì cố tình lấy thừa để bỏ túi mang về

20-05-2023 - 19:05 PM | Thị trường

Chủ nhà hàng nghĩ rằng người khách này giống các TikToker đến nhà hàng quay video "ăn thùng uống vại" để thu hút người xem. Nhưng sau đó, cô bị sốc khi phát hiện lượng lớn thức ăn bị lén mang về.

Một nhà hàng tại tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc mới đây đã phát hiện một nữ thực khách có hành vi cố tình lấy thừa thức ăn để... bỏ túi mang về.

Camera ghi hình phát hiện, mỗi lần người này đến ăn đều lấy rất nhiều đồ ăn, sau đó dùng nhiều túi ni lông đã chuẩn bị sẵn để gói thức ăn thừa, bỏ xuống gầm bàn rồi lén cho vào túi xách mang về. Quản lý nhà hàng cho biết người này đã đến ăn buffet 5 lần trong 2 tuần, và kể từ tháng 3 năm ngoái, người này cũng đã đến nhà hàng khoảng hơn chục lần.

Những món mà nữ thực khách này chọn đều là thứ đắt tiền như tôm, cá hồi và gan ngỗng. Mỗi lần gọi của cô ước tính khoảng 1.500 USD, gấp nhiều lần so với những người ăn bình thường. Trong khi đó, nhà hàng buffet tính phí 31 USD/người.

Ăn một mình nhưng gọi đến 45 phần tôm, 20 phần sashimi và 140 phần thịt, cô gái bị phạt 150 triệu đồng vì cố tình lấy thừa để bỏ túi mang về - Ảnh 1.

Đoạn phim giám sát cho thấy người phụ nữ với một bàn đặt đầy, đang lén bỏ thức ăn thừa vào một chiếc túi (Ảnh: Baidu)

Theo một thực đơn nhà hàng lưu lại, nữ khách hàng trên đã gọi 45 phần tôm, mỗi phần 3 con tôm, giá 6,8 USD/phần, 20 phần sashimi cá hồi giá 5,4 USD/phần, 140 phần thịt và các món tráng miệng khác.

Chủ nhà hàng cho biết, ban đầu cô nghĩ người khách này giống các TikToker đến nhà hàng quay video "ăn thùng uống vại" để thu hút người xem. Nhưng sau đó, cô bị sốc khi phát hiện lượng lớn thức ăn bị lén mang về.

Nhà hàng buffet này có treo biển rõ ràng rằng nếu để thừa thức ăn trên 100g hay mang về thì sẽ phải trả thêm tiền, tính theo giá thực đơn. Nhưng nữ thực khách họ Wen biện minh rằng bản thân bất cẩn gọi nhiều hơn khả năng ăn của mình nên đã mang phần thừa về để "tránh lãng phí".

Nhà hàng yêu cầu nữ thực khách phải trả gần 6.500 USD (khoảng 150 triệu đồng) tiền bồi thường. Ban đầu, vị khách này từ chối, nhưng sau khi nhà hàng đe dọa sẽ khởi kiện ra tòa và cô phải chịu thêm chi phí pháp lý khoảng 1.242 USD. Cuối cùng, người này đã đồng ý bồi thường.

Vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích hành động của nữ thực khách và hoan nghênh cách giải quyết êm đẹp, thoả đáng của nhà hàng.

Năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã thông qua luật chống lãng phí thực phẩm để hạn chế tình trạng tiêu thụ đồ ăn quá mức. Lý do chính là nguồn cung cấp thực phẩm của nước này đang thiếu hụt, do các các vấn đề về chuỗi cung ứng và nhu cầu cao của người dân.

Thông thường, khách hàng Trung Quốc đến dùng bữa ở các nhà hàng buffet thường cố gắng ăn nhiều nhất có thể, với hy vọng giá trị lượng đồ họ được ăn sẽ bằng hoặc cao hơn giá vé vào cửa.

Điều này dẫn đến việc nhiều người lấy thức ăn thừa mứa hơn mức họ có thể nạp vào bụng, sau đó vứt bỏ. Nhiều nhà hàng phải treo các tấm biển nhắc nhở người ăn chỉ lấy vừa đủ, hoặc phạt tiền khi khách để lãng phí quá nhiều đồ.

Tham khảo: SCMP

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên