MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng "tay xách, nách mang" đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn "ai ở đâu ở yên đó"

26-08-2021 - 15:12 PM | Xã hội

Ngày 26/8, Đà Nẵng tiếp tục gia hạn lệnh "ai ở đâu ở yên đó" thêm 10 ngày. Rất đông công nhân tại nhiều công ty cũng thực hiện việc đổi ca sau 10 ngày làm việc dưới hình thức "3 tại chỗ".

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 1.

Hôm nay (26/8), Đà Nẵng tiếp tục thực hiện thêm 10 ngày "ai ở đâu ở yên đó". Đây là lần gia hạn thứ 3 thực hiện Quyết định 2788 phong tỏa cứng toàn thành phố để dập dịch

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 2.

Tuy nhiên, để các cơ quan, doanh nghiệp thay ca, đổi nhân sự nhằm tiếp tục thực hiện việc sản xuất theo quy định "3 tại chỗ", Đà Nẵng cho phép từ 5h đến 9h, người lao động trở về nhà và từ nhà đến cơ quan

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 3.

Trước đó, tại cuộc họp BCĐ phòng chống Covid-19 chiều 25/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu trong 4 tiếng đổi ca, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ, thực hiện tốt việc 1 cung đường 1 điểm đến. Tuyệt đối không để người dân tập trung mua hàng khi di chuyển trong quá trình đổi ca

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường rất đông người dân di chuyển đến công ty làm việc

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 5.

Để tránh trường hợp lợi dụng việc đi đổi ca để ra ngoài, tại các chốt kiểm dịch, toàn bộ người dân lưu thông trên đường đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và kiểm tra giấy tờ

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 6.

Theo quy định, người dân lưu thông trong "khung giờ đổi ca" này phải có giấy đi đường, thẻ công vụ mới được qua chốt. Trường hợp không có giấy, đi không đúng tuyến... lực lượng chức năng sẽ giải thích cặn kẽ và yêu cầu người dân quay xe

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 7.

Ngoài các chốt, công an còn tuần tra, xử lý những người lợi dụng "khung giờ đổi ca" để ra đường sai quy định

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 8.

Với thời gian 10 ngày ở lại công ty làm việc theo nguyên tắc "3 tại chỗ", nhiều công nhân mang theo ba lô quần áo, mì gói, quạt, chăn màn… để sử dụng

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 9.
Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 10.
Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 11.

Các công nhân "tay xách, nách mang" lỉnh kỉnh đồ đạc, áo quần, chăn màn, mì tôm, bánh, nước uống,... mang đến công ty để sử dụng trong 10 ngày ăn ở và làm việc "3 tại chỗ"

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 12.

Các công nhân được đo thân nhiệt trước khi ra vào các công ty, khu công nghiệp

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 13.

Theo Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng, 100% người lao động đang làm việc theo nguyên tắc "3 tại chỗ" tại các KCN đều đã xét nghiệm 3 lần âm tính. Hôm nay, khi tiến hành đổi ca, những công nhân mới cũng sẽ được xét nghiệm trước khi vào làm việc. Hiện có 137 doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ", 20 doanh nghiệp thực hiện cho công nhân đổi ca, 10 doanh nghiệp dừng hoạt động những ngày qua (25/8) đã đăng ký hoạt động trở lại

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 14.

Sau khi đổi ca, các công nhân rời công ty di chuyển thẳng về nhà

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tay xách, nách mang đổi ca làm việc 3 tại chỗ trong ngày đầu gia hạn ai ở đâu ở yên đó - Ảnh 15.

Kết thúc thời gian 10 ngày làm việc "3 tại chỗ" và được đổi ca, các lao động rời công ty về nhà với lỉnh kỉnh đồ đạc, chăn nệm cột sau xe máy


Theo Hà Nam

Nhịp sống Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên