MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng

09-07-2020 - 08:25 AM | Xã hội

Ga Công Nghệ Cao (tuyến metro Suối Tiên - Bến Thành) đã dần lộ diện sau 8 năm xây dựng. Dần hoàn thiện các hạng mục quan trọng, kịp đạt 85% khối lượng dự án vào cuối năm 2020.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 1.

Ga khu Công Nghệ Cao (ga metro số 1, tuyến Suối Tiên - Bến Thành) có vị trí đối diện khu Công Nghệ Cao (quận 9, TP.HCM), với chiều dài 137,17 m, quy mô 2 tầng và 3 lối lên xuống. Đây là nhà ga trên cao được lựa chọn để đi vào lắp đặt và hoàn thiện đầu tiên để làm thí điểm cho các nhà ga còn lại.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 2.

Theo đơn vị thi công, toàn bộ 11 nhà ga trên cao thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thiện lắp đặt mái trong tháng 7 này. Trong đó, nhà ga khu Công Nghệ Cao được lựa chọn là nhà ga thí điểm, đang được đẩy mạnh tiến độ ốp gạch, thiết lập lan can đường tàu, hệ thống thông gió và cơ điện.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 3.

Ga metro khu Công Nghệ Cao có vị trí gần các khu công nghiệp, các trường đại học tại quận 9, Thủ Đức. Hứa hẹn sẽ là điểm trung chuyển thuận tiện cho sinh viên và công nhân trong tương lai.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 4.

Đầu tháng 7, phần mái của nhà ga đã hoàn thiện, đường ray chạy qua ga cũng đã lắp đặt xong.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 5.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 6.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 7.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 8.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 9.

Thời gian tới sẽ có 2 cầu bộ hành được lắp đặt tại đây. Một cầu nối đường Xa lộ Hà Nội và cầu còn lại dành cho khách đi từ đường Song Hành.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 10.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 11.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 12.

Phần lớn đường ray của tuyến metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành) đã được lắp đặt xong.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 13.

Theo kỹ sư Phan Thành Trung, phụ trách gói thầu CP2 cho biết: "Đến nay, đường ray trên cao của nhà ga đã cơ bản hoàn thiện. Trong đó, hệ thống thang bộ, thang cuốn và thang máy dành cho người khuyết tật tại tầng 1 chỉ còn chờ kết nối điện".

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 14.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 15.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 16.

Đến đầu tháng 7, một số công trình như nhà vệ sinh, các phòng kĩ thuật của ga,... cũng đang được hoàn thiện".

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 17.

Nhà ga này cũng được thiết kế thêm bãi đỗ xe khoảng 800 m2 dành cho người đi ôtô và xe máy. Nhằm kích thích nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng của người dân TP.HCM trong tương lai.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 18.

Các công nhân đang tích cực làm việc để đẩy nhanh tiến độ công trình.

 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 19.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 20.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 21.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 22.
 [ẢNH] Hình dáng ga metro khu Công Nghệ Cao lộ diện sau 8 năm xây dựng - Ảnh 23.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị motro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài 19,7 km, gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao. Trong đó có 14 nhà ga được khởi công xây dựng từ tháng 8/2012, với 4 gói thầu chính (CP1a, CP1b, CP2, và CP3). Khối lượng tổng thể của tuyến metro số 1 đã đạt gần 80%.

Theo Hải Long

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên