MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Janet Yellen: 'Lạm phát cao sẽ bóp nghẹt thị trường lao động'

12-09-2022 - 12:27 PM | Tài chính quốc tế

“Fed sẽ cần một bộ kỹ năng siêu việt, và bên cạnh đó là một chút may mắn, để có thể đạt được mục tiêu hạ cánh mềm”, bà Yellen chia sẻ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lạc quan rằng kinh tế Mỹ có thể “né” được suy thoái. Bà đồng thời kêu gọi người dân Mỹ cảm thông với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

“Fed sẽ cần một bộ kỹ năng siêu việt, và bên cạnh đó là một chút may mắn, để có thể đạt được mục tiêu hạ cánh mềm”, bà Yellen trả lời trong chuyên mục “State of the Union” của CNN.

“Tôi kỳ vọng Fed sẽ đạt được hạ cánh mềm, nhưng người dân Mỹ cần ý thức được rằng kéo giảm lạm phát là nhiệm vụ rất quan trọng, vì trong dài hạn, thị trường lao động sẽ bị bóp nghẹt nếu như giá cả tiếp tục nằm ngoài vùng kiểm soát”, bà chia sẻ.

Bà Janet Yellen: Lạm phát cao sẽ bóp nghẹt thị trường lao động - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jenet Yellen. Ảnh: CNN.

Quan điểm của bà Yellen có sự nhất thống đối với phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell và các quan chức Fed thời gian gần đây khi họ thể hiện “quyết tâm cao” trong việc kiểm soát đà tăng giá cả, hiện neo sát đỉnh 40 năm.

Phát biểu của ông Powell tại hội nghị Jackson Hole khiến nhà đầu tư gia tăng quan ngại Fed sẽ tăng lãi suất 0,75% lần thứ ba liên tiếp trong cuộc họp vào ngày 20-21/9 tới đây.

Bà Yellen cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không can thiệp vào quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Nhưng “tôi tin rằng mục tiêu của chúng tôi không có sự khác biệt. Chúng tôi đều mong muốn một thị trường lao động mạnh và lạm phát giảm về ngưỡng bình thường”, bà nói.

Người đứng đầu Bộ Tài chính thừa nhận kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, và đó là hệ quả tất yếu của quá trình tăng lãi suất. Điểm sáng tới từ thị trường lao động “vững mạnh”, với mỗi người thất nghiệp có nhu cầu tìm việc sở hữu tới hai cơ hội tuyển dụng.

Theo Trọng Đại

Người đồng hành

Trở lên trên