MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm

11-03-2021 - 15:13 PM | Sống

Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm

Món đồ uống này không chỉ giúp cơ thể thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ huyết ứ mà còn có tác dụng bổ trợ tốt trong việc bảo vệ mạch máu.

Đường ống nước nếu sử dụng lâu ngày sẽ bị hoen rỉ, tắc nghẽn, các mạch máu cũng vậy, ít nhiều sẽ đều xuất hiện các mảng bám.

Cách đây vài ngày, bậc thầy 87 tuổi của y học cổ truyền Trung Quốc- Quốc y Đại sư Từ Kinh Thế (Xu Jingshi) đã chia sẻ bản hồ sơ khám sức khỏe gần đây của mình khi ông làm khách mời trong chương trình Đối thoại sức khỏe "Dưỡng sinh đường".

Kết quả khám bệnh cho thấy, động mạch cảnh thông suốt, không có mảng bám và không có xơ cứng. Nó tương đương với động mạch cảnh của người 50 tuổi với chức năng co bóp và đàn hồi rất tốt.

Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm - Ảnh 1.
Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm - Ảnh 2.

Rốt cuộc, phân tích về một nghiên cứu tương lai về bệnh mãn tính ở Trung Quốc được công bố trên Tạp chí Phòng chống Bệnh tim của Châu Âu vào năm 2017 cho thấy có tới 1/3 số người trưởng thành ở Trung Quốc có các mảng xơ vữa động mạch cảnh.

Vì vậy, tại sao danh y Thế lại có sức khỏe mạch máu tốt như vậy? Cuối cùng, ông đã chia sẻ về "hai báu vật sức khỏe" của mình trong chương trình và đã sử dụng trong suốt hơn 30 năm.

Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm - Ảnh 3.

Hai ly nước trà này mỗi ngày, mạch máu trẻ ra 30 tuổi

1. Kho báu chăm sóc sức khỏe số 1: Trà tam thất pha nước uống hàng ngày

Quốc y Đại sư Thế đã dùng bột tam thất để pha nước uống liên tục trong 30 năm. Món đồ uống này không chỉ giúp cơ thể thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ huyết ứ mà còn có tác dụng bổ trợ tốt trong việc bảo vệ mạch máu.

Đó là lý do tại sao ông có thể có các mạch máu khỏe mạnh tương đương với những người trung niên.

Tam thất được mệnh danh là "thuốc thông tắc mạch máu" và "aspirin tự nhiên", có nhiều chức năng như cầm máu, thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ huyết ứ, làm mềm mạch máu, giảm sưng tấy, giảm đau.

Danh y Thế khuyến nghị:

Để đạt được hiệu quả loại bỏ huyết ứ và làm mềm mạch máu, nên dùng 5-6 gam mỗi ngày. Nếu lượng quá nhiều sẽ có tác dụng phá huyết.

Nói chung, danh y Thế sử dụng 6 gam mỗi ngày, 3 gam vào buổi sáng và 3 gam vào buổi chiều.

Để sử dụng cho sức khỏe, thường không có chống chỉ định.

Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm - Ảnh 4.

2. Kho báu chăm sóc sức khỏe số 2: Trà giảo cổ lam

Giảo cổ lam có tác dụng chống lão hóa, điều hòa các bệnh mãn tính như huyết áp cao, mỡ máu cao và đường huyết cao, điều hòa nội tiết, giảm nguy cơ ung thư. Trong 1-2 năm trở lại đây, danh y Thế sử dụng nó như trà mỗi ngày.

Danh y thế dùng giảo cổ lam uống như trà, với số lượng khoảng 10 gam mỗi ngày, và có thể uống với một lượng nhỏ đường phèn nếu thích vị ngọt.

Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm - Ảnh 5.

Loại trà này phù hợp với những bệnh nhân cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ máu cao, hay bị u bướu, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.

Nếu người nào có tình trạng sức khỏe dạ dày không tốt có thể thêm một ít vỏ quýt, nếu thể trạng yếu có thể thêm một ít Tây dương sâm.

Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm - Ảnh 6.

Giảo cổ lam


Bậc thầy y học 87 tuổi: Mạch máu mịn và không có mảng xơ vữa nhờ uống 2 loại trà trong 30 năm - Ảnh 7.

Danh y Thế gần 90 tuổi vẫn miệt mài làm việc nhờ sức khỏe tốt.

*Theo Health/TT

Theo Vân Hồng

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên