MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bank of America: Suy thoái là đây, việc làm sẽ mất, tài sản sẽ tiêu tan

20-03-2020 - 10:26 AM | Tài chính quốc tế

"Chúng tôi xin tuyên bố rằng nền kinh tế của chúng ta đã rơi vào suy thoái, gia nhập với phần còn lại của thế giới", Bank of America cho biết trong một lưu ý gửi tới khách hàng.

Hôm 19/3, Bank of America đã lên tiếng cảnh báo các nhà đầu tư về một cuộc suy thoái do virus corona gây ra là không thể tránh khỏi. Thậm chí, suy thoái đã xảy ra. Cùng với đó, Michelle Meyer, chuyên gia kinh tế của BOA, còn cho rằng công việc sẽ bị mất, tài sản bị thổi bay và niềm tin suy giảm.

"Chúng tôi cho rằng nền kinh tế sẽ sụp đổ trong quý 2 với mức giảm 12%. GDP cả năm sẽ rơi vào khoảng 0,8%", báo cáo nêu rõ.

BOA xem xét những số liệu từ thị trường lao động để xác định mức độ nghiêm trọng của cú sốc kinh tế. Theo ngân hàng này dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ tăng gần gấp đôi với khoảng 1 triệu việc làm bị mất mỗi tháng trong quý 2, nâng tổng số người mất việc lên 3,5 triệu người.

Đại dịch do virus corona khiến thị trường toàn cầu rơi vào khó khăn, nhất là khi việc đi lại gần như rơi vào bế tắc do nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cùng với đó, rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa vì dịch. Dow Jones và S&P 500 rơi vào thị trường gấu và thấp hơn khoảng 30% so với đỉnh mọi thời đại được xác lập hồi tháng trước.

Meyer nói rằng tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn. Sau khi quét qua Trung Quốc, dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ ở châu Âu và Mỹ, với số ca nhiễm bệnh tăng đột biến. Điều này sẽ khiến tháng 4 trở thành một tháng khó khăn. Thậm chí, tình trạng này có thể kéo dài tới nhiều tháng và chỉ có thể nguôi ngoài dần vào tháng 7 tới.

"Dù nghiêm trọng nhưng chúng tôi tin rằng thời gian tồn tại của đại dịch sẽ không kéo dài", Meyer chia sẻ thêm.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với những thách thức chưa thể xác định, những chính sách mạnh mẽ và quyết liệt có thể giúp ngăn tình hình tồi tệ hơn. Theo bà Meyer, đối với các chính sách, không nên có trần dành cho những gói kích thích nền kinh tế trong tình hình khó khăn hiện nay.

Bank of America không phải cái tên duy nhất có những đánh giá tiêu cực với nền kinh tế Mỹ. Hồi đầu tuần, Morgan Stanley cũng rằng cuộc khủng hoảng kinh tế 2020 dường như đã bắt đầu. Trong khi đó, Vua trái phiếu Jeffrey Gundlach của DoubleLine Capital cũng nói rằng có tới 90% nguy cơ kinh tế Mỹ sẽ bước vào suy thoái trong cuối năm nay.

Hiện tại, số ca nhiễm corona mới ở Mỹ đã tăng vọt ngày hôm qua. Cụ thể, có 4.557 ca nhiễm mới và 57 ca tử vong mới ở Mỹ trong ngày 19/3, nâng tổng số ca lên 13.816 và số người tử vong là 207. Hiện tại, Mỹ là nước có số ca nhiễm corona cao thứ 6 trên toàn cầu.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên