MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Triều Tiên: Bình Nhưỡng trân trọng mối quan hệ song phương với Việt Nam

"Nhân dân ta trân trọng mối quan hệ giữa hai nước, luôn hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau", tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền Triều Tiên cho biết.

Tờ báo chính thức của Triều Tiên Rodong Sinmun, ngày 13/11, đã nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ và thân thiện với Việt Nam, nói rằng Bình Nhưỡng trân trọng các mối quan hệ song phương dựa trên nhiều thập kỷ hợp tác.

Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Triều Tiên ngày càng tốt đẹp trong những năm gần đây, và càng thể hiện rõ rệt qua chuyến đi chính thức của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Hà Nội hồi đầu năm nay.

Chuyến công du tới Việt Nam từ 26/2 đến 2/3 là chuyến công du nước ngoài dài ngày nhất của ông Kim Jong-un trên cương vị người đứng đầu đất nước. Trong khi đó, những chuyến công du dài ngày nhất trước đó của ông Kim tới Trung Quốc mới chỉ là 4 ngày như chuyến đi từ 25-28/3/2018, và chuyến đi từ ngày 7-10/1/2019.

Chuyến thăm Việt Nam của ông Kim Jong-un cũng đánh dấu sự trở lại của một vị nguyên thủ Triều Tiên đến Việt Nam sau 55 năm, kể từ năm 1964, khi ông Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong-un, đến thăm Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Hà Nội cũng đánh dấu lần đầu tiên Chủ tịch Kim trả lời báo chí nước ngoài. Khi một nhà báo Mỹ chuyên đưa tin về Nhà Trắng đặt câu hỏi với ông Kim về tầm nhìn của ông trước cuộc hội đàm thượng đỉnh, ông Kim đáp: "Vẫn còn là quá sớm để nói trước điều gì. Tôi sẽ không phỏng đoán. Nhưng tôi có cảm giác sẽ đạt được một kết quả tốt".

"Lập trường nhất quán của đảng và đất nước của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ hợp tác và thân thiện (giữa hai nước) để tôn vinh ý chí của các nhà lãnh đạo trước đây của chúng tôi, đồng thời đưa họ tiến lên ở thế hệ sau," Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền Triều Tiên, cho biết trong một bài viết.

"Nhân dân ta trân trọng mối quan hệ giữa hai nước, luôn hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau", tờ báo này viết thêm.

Cuối tháng 2, Chủ tịch Kim đã đến thăm Việt Nam trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.Trong chuyến đi, ông Kim cũng đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Việt Nam và bày tỏ hy vọng về sự hợp tác và trao đổi tăng cường với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực.

Kể từ chuyến đi của Chủ tịch Kim đến Việt Nam và trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới, hai nước đã chứng kiến ​​sự tiến bộ nhanh chóng trong quan hệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Báo Triều Tiên: Bình Nhưỡng trân trọng mối quan hệ song phương với Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh này, được Thông tấn Trung ương Triều Tiên phát hành vào ngày 18/4/2019, là một con tem mới của Triều Tiên, được phát hành để đánh dấu chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Việt Nam hồi tháng 2.

Hoàng An

Yonhap

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên