MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công viên nhỏ nhất thế giới có diện tích ...chưa đầy 1m2

27-05-2015 - 08:19 AM | Bất động sản

Công viên Mill Ends ở Portland,Oregon, Mỹ hiện được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới là công viên nhỏ nhất hành tinh với đường kính khoảng 0.61m, diện tích 0.292 m2.

Ban đầu, Mill Ends được thiết kế để đặt cột đèn đường nhưng không rõ vì lý do nào đó mà không thấy ai đến xây dựng. Thay vào đó, cỏ dại bắt đầu mọc đầy hố.

 

Nhà báo Dick Fagan, làm việc cho tờ tạp chí Oregon, có văn phòng gần đó đã phát hiện địa điểm đặc biệt này và quyết định trồng cây xanh ở hố nhỏ đó.

Fagan nói rằng ông mong muốn có một công viên bất kể kích cỡ như thế nào. Do vậy, ông đã quyết định mua lại diện tích đất này và biến nó trở thành công viên xanh giữa đường phố.

Đến năm 1971, Mill Ends được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới là công viên nhỏ nhất thế giới

Đến năm 1969, Fagan qua đời vì căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, công viên nhỏ do ông dày công xây dựng vẫn tồn tại. Cho đến 1976, chính quyền thành phố mới chính thức công nhận Mill Ends là công viên xanh trên đường Patrick’s Day và nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Qua nhiều năm, người dân nơi đây vẫn liên tục đóng góp cho công viên ngày một đặc biệt hơn. Từ việc đào một hồ bơi bé tí, trang trí những chiếc thuyền nhỏ, những pho tượng tí hon, cho đến những mô hình tượng trưng khác như vòng quay Ferris.

Người dân trang trí cho công viên nhỏ trên đường phố

Những bức tượng nhỏ người dân đem tới để công viên thêm phong phú Hoàng Dung

Theo Hoàng Dung

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên