MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Củ Chi làm đường, xây nhà theo chỉ đạo của Bí thư Thăng

22-02-2016 - 15:49 PM | Bất động sản

Sáng 22/2, huyện Củ Chi đã tiến hành làm đường, sửa nhà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã đi thăm các gia đình chính sách ở huyện Củ Chi và làm việc với lãnh đạo Huyện.

Tại đây, Bí thư Đinh La Thăng đã thăm gia đình hai mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Kiều Oanh (SN 1949) ở ấp Thượng và Mẹ Nguyễn Thị Em (SN 1935) ở ấp Chánh xã Tân Thông Hội. Sau khi thăm hỏi và thị sát, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã yêu cầu Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi sửa lại căn nhà cho mẹ Oanh và làm lại con đường vào nhà mẹ Em.

Ông Lê Minh Tấn, Bí thư huyện ủy huyện Củ Chi cho biết, con đường từ đường chính của xã vào nhà mẹ Em có chiều dài 60m, ngang 2,7. Cả đoạn đường sẽ được đổ bê tông.

Kinh phí làm con đường khoảng 100 triệu đồng. Số kinh phí này trích từ ngân sách của huyện và có khoảng 70 triệu đồng từ sự đóng góp của các mạnh thường quân.

Đối với gia đình mẹ Oanh, huyện Củ Chi sẽ xây dựng mới lại căn nhà 40m2 vì căn căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp.

Để xây nhà cho mẹ Oanh ngân sách huyện đã trích ra 60 triệu đồng và Ban chỉ huy quân sự huyện đóng góp 20 triệu đồng. Tổng cộng là 80 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hùng (thuộc công ty TNHH Công ích huyện Củ Chi), quản lý hai công trình của nhà mẹ Em và mẹ Oanh cho biết, con đường vào nhà mẹ Em dự kiến trong vòng 1 tuần sẽ hoàn tất, còn căn nhà mẹ Oanh sẽ hoàn thiện trong vòng 1 tháng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:


Mẹ Nguyễn Thị Em đang đừng nhìn con đường vào nhà mình.

Mẹ Nguyễn Thị Em đang đừng nhìn con đường vào nhà mình.


Công nhân đang thi công con đường nối từ đường chính của xã vào nhà mẹ Em. Con đường chiều dài 60m và ngang, 2,7m.

Công nhân đang thi công con đường nối từ đường chính của xã vào nhà mẹ Em. Con đường chiều dài 60m và ngang, 2,7m.


Công nhân đang nhặt đá rải đều con đường để đổ bê tông. Dự kiến con đường vào nhà mẹ Em sẽ hoàn thành trong vòng 1 tuần.

Công nhân đang nhặt đá rải đều con đường để đổ bê tông. Dự kiến con đường vào nhà mẹ Em sẽ hoàn thành trong vòng 1 tuần.


Đã hơn 82 tuổi nhưng mẹ Em vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Mẹ hiện đang sống cùng con trai và con dâu ở xã Tân Thông Hội.

Đã hơn 82 tuổi nhưng mẹ Em vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Mẹ hiện đang sống cùng con trai và con dâu ở xã Tân Thông Hội.


Tại nhà mẹ Oanh, căn nhà mới cũng đã bắt đầu thi công.

Tại nhà mẹ Oanh, căn nhà mới cũng đã bắt đầu thi công.


Công nhân đang đào móng thi công.

Công nhân đang đào móng thi công.


Công nhân đang xúc đất, đào móng.

Công nhân đang xúc đất, đào móng.


Thi công hối hả giữa trưa nắng.

Thi công hối hả giữa trưa nắng.


Căn nhà mẹ Oanh sẽ được xây mới thay cho căn nhà đã xuống cấp.

Căn nhà mẹ Oanh sẽ được xây mới thay cho căn nhà đã xuống cấp.


Trang thiết bị được vẫn chuyển vào để xây nhà.

Trang thiết bị được vẫn chuyển vào để xây nhà.


Mẹ Oanh xúc động và cảm ơn lãnh đạo TP HCM quan tâm đến đời sống của gia đình. Dự kiến căn nhà của mẹ Oanh sẽ hoàn tất trong vòng một tháng.

Mẹ Oanh xúc động và cảm ơn lãnh đạo TP HCM quan tâm đến đời sống của gia đình. Dự kiến căn nhà của mẹ Oanh sẽ hoàn tất trong vòng một tháng.

Theo Linh Hoàng

Báo giao thông

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên