MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐBQH đồng tình đề xuất cho phép bán nhà cho người nước ngoài

23-11-2014 - 16:25 PM | Bất động sản

Việc bổ sung quy định người nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam được mua nhà đang thu hút sự quan tâm của nhiều người về Luật Nhà ở (sửa đổi).

Luật Nhà ở (sửa đổi) là một trong những dự án luật sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua vào tuần sau.

Nhiều nội dung của dự thảo Luật nhà ở đang được người dân hết sức quan tâm, trong đó có việc bổ sung quy định mang tính đột phá - người nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam được mua nhà.

Trước thời điểm trình Quốc hội, việc cho phép bán nhà ở cho người nước ngoài, là một trong bốn vấn đề vẫn còn ý kiến khác nhau. Ban soạn thảo cho biết, việc cho phép bán nhà ở cho người nước ngoài, vừa thể hiện xu hướng hội nhập của nền kinh tế ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, vừa giúp kích cầu thị trường bất động sản.

Hiện nay, chỉ có hơn 700 Việt kiều và cá nhân nước ngoài được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Trong đó, hơn 80% số này đã kết hôn với công dân Việt Nam. Trước thực tế này, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ đồng tình với đề xuất cho phép bán nhà cho người nước ngoài trong dự thảo Luật này.

>>>Nới rộng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Theo Thái Thanh

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên