MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Ai được vay vốn gói 50.000 tỷ? Nguồn cung nhà đất năm 2015 tăng mạnh

09-02-2015 - 22:22 PM | Bất động sản

Thị trường Bất động sản thời gian vừa qua đã đón nhận nhiều tín hiệu vui từ nhiều phía, tuy nhiên, thị trường bất động sản hiện nay mới chỉ hồi phục từng chút một và nhìn tổng thể vẫn đang rất khó khăn. Nhiều dự án đang được khởi công, nhiều dự án vẫn đang tạm ngừng...nguồn cung ở các phân khúc vẫn đang thăm dò thị trường chứ chưa ồ ạt bung hàng.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang phối hợp các bộ, ngành để xem xét tung ra gói 50.000 tỉ đồng dành cho phân khúc nhà ở thương mại với lãi suất 7%/năm kéo dài trong 10 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp lẫn người mua nhà đều cho rằng cái họ cần chính là các thủ tục hướng dẫn phải được chi tiết, cụ thể để họ có thể tiếp cận. Vậy ai sẽ là người được vay gói 50.000 tỷ? >>>Gói 50.000 tỉ đồng: Ai sẽ được vay?

Theo Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HOREA), thị trường bất động sản hiện nay mới chỉ hồi phục từng chút một và nhìn tổng thể vẫn đang rất khó khăn. Tuy nhiên năm 2014, vẫn có nhiều dự án được khởi công, xây dựng, nhiều dự án nhà ở cũng đã được hoàn thành bàn giao cho khách hàng, trong đó có dự án nhà ở xã hội rất lớn tại quận 2 (1.080 căn), quận Tân Bình (116 căn)…>>>TPHCM: Nguồn cung nhà đất tăng mạnh

Tính đến đầu năm 2015, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 102 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 40.000 căn hộ. Tính chung, số dự án này mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp. Năm 2015, sẽ có 150 dự án nhà ở xã hội trên cả nước tiếp tục được triển khai. Nhu cầu nhà ở xã hội đang rất lớn, tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, không phải là người thu nhập thấp, chủ đầu tư xây như thế nào cũng được. >>>Quy hoạch không gian cho các dự án nhà ở xã hội

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất ở Việt Nam, cách Tp.Hồ Chí Minh một giờ bay. Phú Quốc có tổng diện tích 593km2, bao gồm 29 hòn đảo, và Vườn quốc gia Phú Quốc. Về cơ sở hạ tầng, sân bay quốc tế Phú Quốc, sân bay quốc tế An Thới và tuyến cáp điện ngầm 110kV đã được hoàn thành. Đồng thời, dự án đường trục chính Bắc - Nam dài 51,5 km, đường vòng quanh đảo 99,5 km và hệ thống nước sạch đã được triển khai và dự tính sẽ được hoàn thành trong tương lai gần. Ước tính có khoảng 153.000 khách quốc tế tham quan Phú Quốc năm 2014 – một con số kỉ lục. “Với một vẻ đẹp tự nhiên và vị trí gần TP.Hồ Chí Minh cũng như các khu vực đô thị đông dân khác, Phú Quốc có tiềm năng lớn để trở thành một điểm nóng du lịch”. >>>Giám đốc Nghiên cứu - Định giá Cushman&Wakefield: Phú Quốc có tiềm năng lớn để thành điểm nóng du lịch

Đầu năm, ai cũng muốn đem lại sinh khí cho bàn làm việc nơi công sở của mình. Không có gì tươi mát hơn một vài chậu cây nhỏ trên bàn, vừa mang tính thẩm mỹ vừa tạo ra sinh khí, mang đến may mắn cho người sử dụng vì sẽ trung hòa khí vận, kích hoạt nguồn khí tốt luân chuyển. Nên chọn những loại cây xanh tươi tốt, có nhiều mầm lộc, điều này sẽ gợi đến khả năng phát triển của bạn trong con đường tài lộc. >>>Đầu năm, tạo góc làm việc sinh tài lộc

Năm nay, xu hướng chung để chọn hoa, cây cảnh trang trí là những chậu cây thủy sinh. Loại cây này vừa đẹp, vừa có ý nghĩa làm tăng thêm sinh khí cho ngôi nhà bạn, tạo cho ngôi nhà bạn cảm giác hài hòa, trong lành và bình an. Cây thủy sinh cũng rất thích hợp khi bày trên bàn làm việc. >>>Cây thủy sinh: Xu hướng chọn cây cảnh rước lộc đón tết năm nay

>>>[Địa ốc 24h]: 2 “tử huyệt” khiến môi giới bất động sản ngoại đổ bể; Sắp xây cầu Việt Trì-Ba Vì hơn 2.000 tỷ

Thanh Mai (tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên