MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Môi giới Bất động sản “ngoại” biến mất, 4.500 tỷ đồng xây đường cao tốc Nam Hà Nội

05-02-2015 - 00:26 AM | Bất động sản

Đoạn đường vành đai 4 dài 15km nối cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 15km vừa được Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng Phú Mỹ đề xuất với Bộ GTVT xin đầu tư theo hình thức BOT với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.500 tỷ.

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng Phú Mỹ vừa đề nghị Bộ GTVT xin được đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, đoạn từ đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với chiều dài khoảng 15km. Dự kiến, kinh phí đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng theo hình thức BOT. >>>Đề xuất xây đường cao tốc phía nam Hà Nội 4.500 tỷ đồng

Kinh doanh BĐS đang đứng trước cả cơ hội và thách thức, trong bối cảnh thị trường đang trên đà phục hồi. Đây là nội dung đã được các chuyên gia BĐS thảo luận trong buổi hội thảo diễn ra tại TP.HCM vào cuối tuần qua. >>>Kinh doanh BĐS vẫn chứa đựng nhiều rủi ro

Năm 2006, thị trường BĐS ở thời kỳ huy hoàng, các công ty tư vấn, nghiên cứu thị trường bất động sản lớn trên thế giới bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam. Chesterton Petty là thương hiệu vào Việt Nam từ 1995, tiền thân của Savills Việt Nam hiện nay. J Trong khi đó, Luật kinh doanh BĐS năm 2006 mới ra lò, nghề môi giới BĐS mới chính thức được đặt tên, các công ty môi giới nội chưa có kinh nghiệm, trong khi đó thì các công ty môi giới ngoại lại rất “hoành tráng”. Thế nhưng những năm gần đây, giới BĐS đã chứng kiến sự ra đi khá lặng lẽ của các công ty môi giới nước ngoài, nhường ssaan lại cho các công ty môi giới trong nước. >>>Môi giới BĐS “ngoại” đang thất bại ở Việt Nam? (Kỳ 1)

Hầu hết các khu đô thị ở Hà Nội hiện nay không có nơi xử lý nước thải (trong khi quy định phải có) khiến những nơi này rơi vào tình trạng bên trong hào nhoáng, bên ngoài bốc mùi hôi thối. Trong khi đó Nghị định 117 của Chính phủ vẫn chưa đủ sức răn đe. Xử phạt vi phạm môi trường rất khó vì cần bắt quả tang. Hệ thống giám sát của cơ quan nhà nước còn hạn chế, cả về trang thiết bị và nhân lực, nên số vụ việc bị phát hiện và xử lý không nhiều. >>>Những khu đô thị không xử lý nước thải ở Hà Nội

Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định yêu cầu cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp tại các nhà tái định cư. Việc làm này phải đảm Thành phố yêu cầu sửa chữa 31 công trình và hạ tầng kỹ thuật xuống cấp. Đáng chú ý, các đơn vị phải sửa chữa, thay thế thiết bị của 69 thang máy và thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại 92 công trình. >>>Hà Nội chỉnh trang nhà tái định cư trước Tết Nguyên đán

Mảnh đất tại địa chỉ 75 Peak Road vừa được Savills bán thành công với mức giá 5,1 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 657,7 triệu USD), xác lập kỷ lục thương vụ lớn nhất trong lịch sử của thị trường nhà ở tư nhân tại Hồng Kông. Mảnh đất này có diện tích chỉ khoảng 11.520m2. >>>Thương vụ BĐS tư nhân nhất lớn nhất lịch sử Hong Kong vừa được hoàn tất

>>>[Địa ốc 24h]: Lập Trung tâm Phát triển quỹ đất mới ở Hà Nội, TP.HCM lọt Top 20 năng động nhất Thế giới về BĐS

Thanh Mai (tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên