MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Ôm "đất vàng", đại gia "ngã ngựa"; Cấp Giấy chứng nhận "đất ở" cho chỗ đậu xe!

07-04-2015 - 23:51 PM | Bất động sản

Theo quy định, không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chỗ đậu xe, nhưng có thế cấp chung với Giấy chứng nhận QSDĐ. Như vậy, chiếu theo quy định, chỗ đậu xe được cấp giấy ghi "đất ở"?

Thời hoàng kim của bất động sản đã để lại nhiều di chứng khi chứng kiến nhiều đại gia ôm hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp để quy hoạch thành dự án mà đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Bên cạnh đó, nhiều khu “đất vàng” trong nội đô Hà Nội hiện vẫn bỏ hoang, dở dang hoặc thành dự án treo khi chủ nhân của nó đang vỡ nợ hoặc không đủ vốn để tiếp tục. >>> Ôm “đất vàng”, nhiều đại gia “ngã ngựa”

Chỗ đậu xe và cách thức cấp Giấy chứng nhận chỗ đậu xe đang là vấn đề mà Sở TN&MT, Sở tư pháp TP HCM, các sở bạn ngành liên quan cùng các chủ đầu tư quan tâm. >>> Chỗ đậu xe được cấp giấy ghi ‘đất ở’!

Tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án BOT (Đầu tư - Kinh doanh - Chuyển giao) chuẩn bị đầu tư, Bộ Giao thông vận tải cho biết đang triển khai chỉ đạo 50 dự án BOT với tổng mức đầu tư khoảng 160.000 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực đường bộ có 37 dự án, hàng không 6 dự án, đường thủy nội địa 3 dự án, đường sắt 3 dự án và hàng hải 1 dự án. Dự kiến quý II năm nay sẽ khởi công 8 dự án với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng. >>> Chuẩn bị khởi công 8 dự án tổng mức 1 tỷ USD

Từ 1/7 tới đây, Luật Kinh doanh Bất động sản sẽ có hiệu lực, quy định các doanh nghiệp muốn bán, cho thuê, thuê mua căn hộ phải có sự bảo lãnh từ phía ngân hàng. Quy định này sẽ giúp người mua nhà yên tâm hơn với các dự án chậm tiến độ, “không hẹn thời gian giao nhà”. Thế nhưng, chi phí để ngân hàng vào cuộc bảo lãnh này rồi cũng đổ lên đầu người mua nhà khi mà các doanh nghiệp sẽ phải phân bổ vào giá bán dự án. Tính trung bình, mỗi căn hộ sẽ chịu đội giá lên từ 400-600 ngàn đồng/m2. >>> Từ ngày 1/7, giá chung cư sẽ tăng?

Đường Trường Chinh, nơi được gọi là “đường cong mềm mại”, đã được nhiều người biết đến bởi sự “không thẳng” của con đường. Thế nhưng, đến nay, ngoài đoạn ngắn đã được hoàn thành đó, phần còn lại của dự án mở rộng đường Trường Chinh vẫn chưa thể theo kịp tiến độ. Nguyên nhân, theo Ban quản lý dự án, vẫn là những khó khăn trong GPMB và quỹ nhà tái định cư. >>> Đường 'cong mềm mại' ách tắc đến bao giờ?

Dự án B6 Giảng Võ hay còn gọi là Dự án Nhà tái định cư và văn phòng cho thuê B6 Giảng Võ là dự án phá dỡ chung cư cũ xuống cấp để cải tạo xây dựng mới với quy mô gồm 2 tòa nhà nhà tái định cư cao 19 tầng và khối văn phòng cao 22 tầng phục vụ khoảng 100 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Hiện UBND Thành phố đang yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, nếu cố tình trì hoãn, chậm tiến độ sẽ tiến bị xử lý theo đúng quy định. >>> Dự án B6 Giảng Võ: Nhà đầu tư chậm tiến độ sẽ bị xử lý

Cách đây 5 năm, Công ty CP Thương mại Hà Nội Xanh được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận đầu tư dự án công viên cây xanh, vui chơi giải trí 1,8ha tại Tây Hồ với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ. Thế nhưng do vướng mắc công tác GPMB mà đến nay doanh nghiệp vẫn chưa có đất để thực hiện dự án. >>> Đại gia muốn chi tiền làm công viên để xin đổi dự án khác

Theo dự báo của các chuyên gia, Thị trường bán lẻ Việt nam trong năm 2015 sẽ tiếp tục sôi động và chứng kiến những cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp ngoại và nội. Nguyên nhân là kể từ ngày 1/11/2015, Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn đầu tư nước ngoài theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Trong quý 1/2015, thị trường đã chứng kiến các nhà bán lẻ cả nội và ngoại đều có những hoạt động tích cực, điển hình như Vincom Retail, Tập đoàn Aeon (Nhật Bản), BJC và Central Group (Thái Lan), Gucci (Ý) và Hollys Coffee của Hàn Quốc…>>> Thị trường bán lẻ: Cuộc chơi của những ông lớn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thêm 750 ha là phần diện tích của Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Đây là lần mở rộng thứ 2 trong vòng 2 năm của Khu kinh tế này. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định mở rộng thêm 1.200ha đất thuộc Khu Công nghiệp Hoàng Mai và Đông Hồi vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Sau 2 lần mở rộng, Khu Kinh tế này có tổng diện tích hơn 20.770ha. >>> Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thêm 750ha

Thời kỳ hoàng kim của thị trường Bất động sản cách đây mấy năm, Ba Vì là vùng đất được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, nơi đây là một địa chỉ có nhiều khu du lịch nên các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch, khu sinh thái càng có cơ hội phát triển. Qua một thời gian trầm lắng của thị trường bất động sản, nay đất Ba Vì đang bắt đầu tăng nhiệt trở lại. >>> Nóng lại đất Ba Vì

Loại hình căn hộ dịch vụ cho thuê ở Việt Nam tuy có chất lượng tốt, vị trí đẹp nhưng hiện chưa phổ biến. Hơn nữa, loại hình này lại bị cạnh tranh bởi nguồn cung căn hộ cao cấp đang tăng cao. Hơn nữa, nhu cầu mua nhà để cho thuê đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nên giá chào thuê của loại hình này sẽ chịu áp lực cạnh tranh khá lớn từ thị trường. >>> Căn hộ dịch vụ trước sức ép cạnh tranh khốc liệt

Một ngôi nhà trước đó bỏ trống sẽ rất lạnh lẽo, u ám, nên trước khi chuyển đến nhà mới, tốt nhất bạn nên dành thời gian dọn dẹp sạch sẽ, sau đó làm một số động tác nhằm xua đuổi hết những khí xấu còn đọng lại trong ngôi nhà. Việc làm này sẽ giúp bạn đón nguồn sinh khí mới đến cho căn nhà bạn. >>> Cách xua đuổi khí xấu trước khi chuyển đến nhà mới

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên