MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội tính chuyện thuê chung cư cao cấp cho dân ở

17-06-2015 - 08:02 AM | Bất động sản

Ngày 16/6, tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, nếu chung cư cao cấp còn căn hộ trống thì cũng phải thuê để đưa người dân vào tạm cư.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch&Đầu tư, Hà Nội hiện đang có 15 dự án trọng điểm. Trong đó, có 3 dự án công trình cơ bản đã hoàn thành, còn 12 dự án đang triển khai, cần tập trung hoàn thành trong năm 2015.

Trong số này có 5 dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng (GPMB) như dự án Đường vành đai 1 (đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái) đến nay còn khoảng 196 hộ dân và 6 cơ quan với tổng số tiền bồi thường khoảng 380 tỷ đồng chưa được phê duyệt phương án; dự án Đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng), hiện đang còn 325 hộ dân chủ yếu nằm ở đoạn Tôn Thất Tùng – Ngã Tư Sở chưa phê duyệt phương án GPMB.

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, tiến độ các dự án trọng điểm là “bất di bất dịch”, vì vậy các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành tiến độ trong năm 2015.

Đối với vấn đề nhà tái định cư, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Tài chính cần rà soát số lượng trong diện nhận tiền để tự lo và số cần nhà tái định cư. Cùng với đó, rà soát tiến độ nhà tái định cư trên địa bàn, nếu thiếu có thể mua nhà ở thương mại của các chủ đầu tư khác.

“Có những dự án xây xong đắp chiếu, nếu có thể mua lại, như thế sẽ vừa có ngay nhà tái định cư vừa chống lãng phí. Còn về chính sách tạm cư, các sở, ngành tìm những chung cư tốt để thuê cho người dân vào ở đến khi xây xong nhà tái định cư. Phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, nếu chung cư cao cấp còn căn hộ trống thì cũng phải thuê để đưa người dân vào tạm cư”, ông Thảo nhấn mạnh.

Theo Tú Anh - Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên