MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những ngôi nhà dưới “hầm” ở Hà Nội

27-01-2015 - 21:56 PM | Bất động sản

Đường La Thành, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội là đoạn đê được xây đắp khoảng hơn 1.000 năm trước, từ thời Bắc thuộc để ngăn nước sông Hồng và sông Tô Lịch tràn vào trong thành.

Trải qua chiều dài lịch sử, đến nay, La Thành đã trở thành con đường nổi tiếng với các hiệu kinh doanh đồ gỗ. Một điểm nổi bật dễ nhận thấy là con đường có nhiều ngõ nhỏ với những ngôi nhà cũ, nằm sâu bên dưới mặt đường như trong hầm thời xưa.

Một ngõ sâu và nhỏ trên đường La Thành.

Một ngõ sâu và nhỏ trên đường La Thành.

Ngõ nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà to cao hai bên đường.

Bà Minh, người đã sống 15 năm ở ngõ 737 (đường La Thành) cho biết: “Ngày xưa những ngôi nhà này vốn ở chân đê. Sau này mọi người ai có của thì xây nhà lên cao bằng mặt đê, rồi kinh doanh buôn bán. Còn không thì cứ ở dưới thôi.”

Ngõ nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà to cao hai bên đường.

 

Bà Minh, người đã sống 15 năm ở ngõ 737 (đường La Thành) cho biết: “Ngày xưa những ngôi nhà này vốn ở chân đê. Sau này mọi người ai có của thì xây nhà lên cao bằng mặt đê, rồi kinh doanh buôn bán. Còn không thì cứ ở dưới thôi.”

Mỗi chiều bà Minh lại đi đổ rác qua con hẻm nhỏ.

Mỗi chiều bà Minh lại đi đổ rác qua con hẻm nhỏ.

Có rất nhiều ngõ nhỏ ở đường La Thành.

Có rất nhiều ngõ nhỏ ở đường La Thành.

Đi cả con đường, không khó để bắt gặp những con hẻm nhỏ, sâu và tối nằm lọt giữa nhiều ngôi nhà to có nền cao trên mặt đường. Đặc điểm chung của chúng là đều có rất nhiều bậc thang nhỏ xuống dưới, có cả phần dành cho xe máy đi lại, dẫn vào những ngôi nhà dưới chân đê.

Những ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ.

Những ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ.

Cận cảnh một ngôi nhà dưới chân đê, nhà nhỏ, chỉ cao hơn 1m5 và lúc nào cũng phải thắp điện vì quá tối.

 

Cũng theo bà Minh, những ngôi nhà trong ngõ đã được xây dựng rất lâu nên đã xuống cấp nhiều. Diện tích mỗi nhà cũng khá nhỏ, không đủ cho việc sinh hoạt và phục vụ cuộc sống hiện nay nên những người sống ở đây phải tự tìm cách khắc phục.

Cận cảnh một ngôi nhà dưới chân đê, nhà nhỏ, chỉ cao hơn 1m5 và lúc nào cũng phải thắp điện vì quá tối.

 

Cũng theo bà Minh, những ngôi nhà trong ngõ đã được xây dựng rất lâu nên đã xuống cấp nhiều. Diện tích mỗi nhà cũng khá nhỏ, không đủ cho việc sinh hoạt và phục vụ cuộc sống hiện nay nên những người sống ở đây phải tự tìm cách khắc phục.

Một tấm tôn “rách nát” bên cạnh những bó dây điện chằng chịt.

Một tấm tôn “rách nát” bên cạnh những bó dây điện chằng chịt.

“Chuồng cọp” xuất hiện nhiều thêm khi nhu cầu về không gian sống của con người ngày càng tăng.

“Chuồng cọp” xuất hiện nhiều thêm khi nhu cầu về không gian sống của con người ngày càng tăng.

Bếp than để nấu nướng được đặt ngay bên ngoài lối đi vì không gian trong nhà chật hẹp.

Bếp than để nấu nướng được đặt ngay bên ngoài lối đi vì không gian trong nhà chật hẹp.

Thậm chí, để mưu sinh, nhiều người còn sử dụng ngõ làm nơi bày bán hàng.

Thậm chí, để mưu sinh, nhiều người còn sử dụng ngõ làm nơi bày bán hàng.

Đa số những người sống ở những ngôi nhà dưới “hầm” này đều đã định cư ở đây thời gian dài, do chưa có điều kiện chuyển đến nơi sinh sống tốt hơn.

Theo Lê Giang

 

PV

Báo Xây Dựng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên