MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ cưỡng chế công ty ngáng chân tuyến metro

19-12-2014 - 09:17 AM | Bất động sản

Ngày 18-12, ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, Bình Dương, vừa ký quyết định cưỡng chế thu hồi gần 2 ha đất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vĩnh Phát (mặt tiền Quốc lộ 1, thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An).

UBND thị xã Dĩ An cho biết thời điểm cưỡng chế sẽ được thông báo cho Công ty Vĩnh Phát biết trong những ngày tới.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công ty Vĩnh Phát là đơn vị duy nhất chưa chịu bàn giao mặt bằng khiến dự án metro (Bến Thành- Suối Tiên) chậm tiến độ khoảng 2 năm so với dự kiến. Phía nhà thầu của Nhật yêu cầu TP HCM phải bồi thường 2,5 tỉ đồng đối với một ngày chậm trễ.

Chính quyền Bình Dương đã nhiều lần vận động nhưng Công ty Vĩnh Phát vẫn không chịu bàn giao mặt bằng, không đồng ý mức giá đền bù là 125 tỉ đồng. Không chỉ vậy, ngày 11-11 vừa qua, đoàn công tác đề nghị phía Vĩnh Phát cho đơn vị thi công tuyến metro khoan vài mũi thăm dò địa chất trước nhưng bà Nguyễn Thị Lương (đại diện Vĩnh Phát) từ chối.

Được biết, Công ty Vĩnh Phát đang dùng mặt bằng để bày bán các loại máy xúc, máy ủi.

Theo N. Phú

thanhhien

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên