MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tai nạn rình rập tại những dự án BĐS cao tầng

29-07-2015 - 14:16 PM | Bất động sản

Chỉ trong vòng 3 tuần trở lại đây, một số tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại những công trình nhà ở cao tầng. Một lần nữa đã giống lên hồi chuông cảnh báo về công tác giám sát an toàn lao động trong xây dựng.

Tóm tắt

- Sáng 29/7, đoàn công tác liên ngành gồm các sở ngành trên địa bàn Tp.HCM đã kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát công trình nhà ở xã hội HQC Plaza. 

- Qua báo cáo từ các Sở, ngành trên địa bàn Tp.HCM trong năm 2014 cho thấy, tình hình tai nạn lao động trong hoạt động xây dựng vẫn khá cao, chiếm tỷ lệ trên 60% trong tổng số các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người.


Hai vụ việc

Theo đó, vào chiều tối hôm qua (28/7), khi đang thi công hạng mục thang máy cho tòa nhà HQ4 của dự án nhà ở xã hội HQC, do công ty địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư, nhà thầu chính là công ty Bảo Linh, hai công nhân đã rơi từ tầng 12 xuống đất. Hậu quả một công nhân đã chết trên đường đi cấp cứu và người khác đang được tích cực cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sáng 29/7, đoàn công tác liên ngành gồm các sở ngành trên địa bàn Tp.HCM đã kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát công trình nhà ở xã hội HQC Plaza. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng về vụ tai nạn lao động làm 1 người chết, 1 người đang cấp cứu vẫn chưa được công bố.

Trước đó, ngày 10/7,  công trình Mapletree Business Centre của tập đoàn Mapletree là chủ đầu tư, công ty Hòa Bình làm tổng thầu đang thi công tầng một thì bất ngờ hệ thống giàn giáo đổ sập khiến 7 người mắc kẹt. Hậu quả làm 3 người tử vong, 4 người bị thương trong đó 1 người bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phía công ty Hoàng Quân cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc tại dự án HQC Plaza, hiện trường đã được các cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra. Hiện, chủ đầu tư đã tích cực hỗ trợ về mặt tài chính và tinh thần cho gia đình nạn nhân đã qua đời, và cắt cử nhân viên túc trực 24/24 tại bệnh viện để chăm sóc nạn nhân còn lại.

Một đại diện của công ty Hoàng Quân cho biết, nhà thầu Bảo Linh là công ty liên kết với HQC và một số hạng mục đang thi công tại dự án do đơn vị này giao lại cho một nhà thầu con. Tuy nhiên, mỗi công nhân trước khi vào làm việc tại công trường đều qua một thời gian ngắn tập huấn về kiến thức an toàn lao động và đều ký cam kết bảo đảm an toàn lao động trong thi công dự án. Ngoài ra, hàng tuần chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát đều có kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong xây dựng dự án.

Tăng cường giám sát

Qua báo cáo từ các Sở, ngành trên địa bàn Tp.HCM trong năm 2014 cho thấy, tình hình tai nạn lao động trong hoạt động xây dựng vẫn khá cao, chiếm tỷ lệ trên 60% trong tổng số các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người.

Theo đó, tại các công trường xây dựng việc chấp hành công tác an toàn lao động vẫn còn vi phạm khá lớn, điển hình như các nhà thầu, chủ đầu tư không xây dựng phương án an toàn khi tổ chức thi công dự án, đặc biệt là việc vi phạm an toàn điện và an toàn thi công trên cao, nhiều thiết bị nâng thuộc dạng tự chế không được kiểm định vẫn được sử dụng tại các công trình cao tầng.

Ngoài ra, lực lượng cán bộ giám sát an toàn của nhà thầu không đủ năng lực kiến thức đáp ứng nhu cầu công việc, các đơn vị tư vấn giám sát không thực hiện tốt việc giám sát an toàn, chưa kiên quyết đình chỉ thi công khi có nhiều yếu tố nguy hiểm dẫn đến tai nạn lao động. Nhiều chủ đầu tư không ký hợp đồng lao động, không có hồ sơ sức khỏe của người lao động, từ đó dẫn đến việc nhà thầu thi công không nắm được cụ thể số lượng lao động trên công trường nên thiếu sự quản lý.

Còn theo Xây dựng Tp.HCM, để chấn chỉnh các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, sắp tới Sở kiên quyết không cấp phép thi công (hoặc gia hạn giấy phép thi công) đối với các cơ quan, đơn vị vi phạm hành chính trong quá trình thi công nhưng chưa khắc phục hoặc chưa chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

 

Sáng 29/7, các Sở Lao động, Thương Binh và xã hội, Giao thông, Thanh tra Sở Xây dựng và công an Tp.HCM đã kiểm tra lại toàn bộ quy trình xây dựng dự án HQC Plaza của Hoàng Quân.

Sáng 29/7, các Sở Lao động, Thương Binh và xã hội, Giao thông, Thanh tra Sở Xây dựng và công an Tp.HCM đã kiểm tra lại toàn bộ quy trình xây dựng dự án HQC Plaza của Hoàng Quân.

 

Tòa nhà HQ 4 đang thi công hoàn thiện, nơi xảy ra tai nạn thương tâm, đang được cơ quan chức năng phong tỏa điều tra.

Tòa nhà HQ 4 đang thi công hoàn thiện, nơi xảy ra tai nạn thương tâm, đang được cơ quan chức năng phong tỏa điều tra.

 

Dự án HQC Plaza nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Dự án HQC Plaza nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

 

Người đi đường luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định, nơi một dự án có giàn cần cẩu cao luôn hướng ra đường.

Người đi đường luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định, nơi một dự án có giàn cần cẩu cao luôn hướng ra đường.

 

Thị trường BĐS đang phát triển, những công trình cao tầng với giàn cẩu hướng ra đường như thế này thường nhìn thấy ở khắp nơi tại Tp.HCM.

Thị trường BĐS đang phát triển, những công trình cao tầng với giàn cẩu hướng ra đường như thế này thường nhìn thấy ở khắp nơi tại Tp.HCM.

 

Công trình chung cư cao tầng nằm sát mặt đường của một chủ đầu tư tại quận 7.

Công trình chung cư cao tầng nằm sát mặt đường của một chủ đầu tư tại quận 7.

 

Nếu thiếu sự giám sát, kiểm tra đồng bộ, tai nạn lao động từ những công trình cao tầng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Nếu thiếu sự giám sát, kiểm tra đồng bộ, tai nạn lao động từ những công trình cao tầng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

 

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên