MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thận trọng khi mua nhà… trên giấy

20-01-2015 - 15:48 PM | Bất động sản

Thời gian qua, thị trường bất động sản liên tiếp xảy ra các vụ việc chủ đầu tư dự án bị bắt, hay không có khả năng thực hiện dự án, đang đẩy nhiều người mua nhà vào cảnh mất trắng.

Theo các chuyên gia trong lĩnh nhà ở, điểm chung của các dự án này đều huy động tiền của người mua nhà khi dự án chưa đủ cơ sở pháp lý. Để đánh vào lòng tham của người mua nhà, giá bán tại các dự án kiểu này thường rất rẻ - đây cũng là một kẽ hở lớn trên thị trường.

Để tránh rủi ro cho người mua nhà, Luật kinh doanh Bất động sản sửa đổi, có hiệu lực vào tháng 7/2015, quy định chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán nhà cho khách phải được sự bảo lãnh của ngân hàng. Để trong trường hợp không thực hiện dự án, ngân hàng sẽ có trách nhiệm hoàn lại tiền cho người mua.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên người mua nhà nên tìm hiểu kỹ và thực hiện hoạt động ký kết đúng quy trình và quy định của pháp luật, tránh ham rẻ mà mua nhầm các dự án không đầy đủ tính pháp lý.

 

Hồng Cúc

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên