MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng: Đầu tư nội “đi trước đón đầu” đầu tư ngoại

26-06-2015 - 08:00 AM | Bất động sản

Việc Luật Nhà Ở sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam đã góp phần thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài với thị trường Việt.

Nhà đầu tư nội tăng tốc

Theo đánh giá của các chuyên gia, 2015 là năm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Để đón đầu xu thế sôi động trở lại của thị trường này, nhiều nhà đầu tư nội đã và đang tăng tốc đầu tư vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, tạo ra những sản phẩm mang đẳng cấp quốc tế và nét riêng biệt mang tính cạnh tranh cao.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, cho rằng thị trường BĐS nghỉ dưỡng của Việt Nam phát triển với 4 yếu tố chính. Thứ nhất, kinh tế phát triển kéo theo yêu cầu ngày càng cao về nghỉ dưỡng trong xã hội. Thứ hai, nhu cầu tăng lên do người dân muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, du lịch nhiều hơn và thường đi cả gia đình. Thứ ba, ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng đều, thu hút lượng lớn khách trong nước và quốc tế. Cuối cùng, đó là xu hướng đầu tư mới và ngày càng có nhiều người chọn phương thức này.

Dạo quanh các khu vực trải dài từ Bắc - Trung - Nam của Việt Nam, từ đầu năm 2014 đến nay, hàng loạt các dự án nghỉ dưỡng của các nhà đầu tư nội và ngoại đã và đang được khởi công tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang để đón đầu chính sách mới này.  Trong đó, thành phố biển Đà Nẵng nổi bật lên hơn cả với danh hiệu 1 trong 52 điểm đến lý tưởng của năm 2015 do tờ The New York Times bình chọn.

Cạnh tranh bằng sự độc đáo

Trong thị trường cạnh tranh nóng bỏng này, các chủ đầu tư sản phẩm nghỉ dưỡng đều phải cố gắng hết mình để tìm ra những nét độc đáo để thu hút khách hàng. Ông Nguyễn Thành Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô, đơn vị chủ đầu tư Naman Retreat chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sản phẩm nghỉ dưỡng với không gian thân thiện với môi trường, tôn vinh nét văn hóa Việt và mang đẳng cấp quốc tế sẽ thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất".

Không gian xanh của khu nghỉ dưỡng Naman Retreat

Với sự giúp sức của KTS nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa, khu nghỉ dưỡng Naman Retreat đã gây ra tiếng vang lớn tại Việt Nam với không gian xanh bao phủ dựa trên lối kiến trúc thiền tĩnh tối giản, và những công trình kiến trúc hoành tráng từ chất liệu là cây tre Việt.

Một trong những công trình làm bằng tre lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam là nhà hàng Hay Hay có diện tích 1.200m2, với phần mái được phủ hoàn toàn bằng rơm, phục vụ những món ăn đậm chất Việt Nam. Khu nhà hội nghị với kiến trúc tre vượt nhịp 13,5m, diện tích 365m2, sức chứa 300 người là nơi tổ chức những buổi hội họp, sự kiện sang trọng.

Nhà hàng Hay Hay làm bằng tre ấn tượng

Ngoài việc sử dụng vật liệu tre, KTS Võ Trọng Nghĩa còn chú trọng đến yếu tố thiên nhiên hòa hợp và bao bọc không gian khu nghỉ dưỡng. Đặt chân vào Naman, quý khách có cảm tưởng mình vừa bước vào một không gian xanh ngút ngàn với những hàng tre, thảm cỏ và dàn dây leo xanh mát. Bể bơi cạnh biển được thiết kế tinh tế như một viên ngọc xanh, nằm ngay cạnh các căn biệt thự  được thiết kế mô phỏng hình tượng những con sóng vươn mình ra đại dương.

Vừa mang nét hồn dân tộc, vừa gần gũi với thiên nhiên, đồng thời đẳng cấp quốc tế 5-sao cũng được khẳng định tại quần thể tổ hợp nghỉ dưỡng do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô xây dựng.

Mở nhiều kênh đầu tư

Tháng 6 vừa qua, Thành Đô đã mở bán chính khu Naman Residences nằm ngay cạnh Naman Retreat. Naman Residences gồm 34 căn biệt thự được chia làm 4 loại, với diện tích xây dựng lên đến 935m2 có thiết kế hiện đại được xây bằng chất liệu đá tự nhiên và nhiều mặt kính tạo ra một không gian mở thông thoáng. Mỗi căn biệt thự ba phòng ngủ đều sở hữu hồ bơi riêng biệt và được trang bị đầy đủ nội thất tối tân.

Với vị trí nằm song song và là một phần tổ hợp của khu nghỉ dưỡng 5 sao Naman Retreat, cư dân của Naman Residences có thể tận dụng tối đa toàn bộ hệ thống tiện ích tiêu chuẩn 5 sao của Naman Retreat bao gồm trung tâm hội nghị, spa, gym, bar biển, nhà hàng và câu lạc bộ trẻ em.

Ông  Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội - đánh giá “Naman Residences hiện là một trong số ít các dự án có điều kiện bàn giao tốt nhất hiện nay. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế cảnh quan cũng như thiết kế của từng căn biệt thự, chúng tôi tin tưởng rằng Naman Residences sẽ có sức hút đặc biệt và sức cạnh tranh cao so với các loại hình trong khu vực".

Dù là một thành viên mới tham gia vào cuộc đua này, Naman Retreat & Residences đã chứng minh được lợi thế của nhà đầu tư nội so với các nhà đầu tư ngoại trong việc đi trước đón đầu, tạo ra các sản phẩm đậm chất văn hóa Việt Nam nhưng vẫn sánh tầm cùng quốc tế.

A.D

Tài chính Plus

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên