MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt lãnh đạo hai công ty dược cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả cực lớn

30-07-2019 - 14:52 PM | Xã hội

Nhờ có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất dược phẩm, Khôi và Thư cấu kết với nhau để thành lập đường dây sản xuất và tiêu thụ tân dược, thực phẩm chức năng với số lượng lớn trên địa bàn TPHCM.

Ngày 30/7, cơ quan CSĐT công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất tân dược và thực phẩm chức năng (TPCN) giả với quy mô lớn do Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó giám đốc Cty TNHH TNM Asia Pharmacy) và Lê Văn Khôi (Giám đốc Cty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) cầm đầu.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), công an TPHCM đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến đường dây này. Trong đó, PC03 ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thư, Khôi và 7 đối tượng. Riêng Khôi và Thư là hai kẻ chủ mưu cầm đầu có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất, mua bán tân dược và TPCN.

Bắt lãnh đạo hai công ty dược cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả cực lớn - Ảnh 1.

Nhiều loại thực phẩm chức năng của các thương hiệu nổi tiếng bị làm giả.

Qua điều tra, công an xác định các đối tượng trên đã tổ chức sản xuất, buôn bán nhiều loại tân dược, TPCN giả nhãn hiệu với quy mô lớn. Số lượng tân dược, TPCN giả được sản xuất và tổ chức tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin trưa 25/7, Đội 7 thuộc PC03 bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) lái ôtô vận chuyển 20 thùng carton chứa 4.000 hộp TPCN giả, đến giao cho Nguyễn Đình Thái Dương tại một căn nhà ở quận 11. Khám xét ngôi nhà trên, cơ quan chức năng bắt quả tang Trần Thị Châu Thanh (SN 1982) và Thạch Đết (SN 1992) đang sản xuất TPCN giả.

Bắt lãnh đạo hai công ty dược cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả cực lớn - Ảnh 2.
Bắt lãnh đạo hai công ty dược cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả cực lớn - Ảnh 3.

Công an thu giữ lượng lớn thuốc giả.

Cùng lúc, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm khác ở các quận 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Tại các cơ sở này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để sản xuất hàng giả, cùng lượng lớn TPCN giả, nhiều tài liệu liên quan đến việc sản xuất tân dược, TPCN giả. Tổng giá trị ước tính hàng tỷ đồng.


Theo Ngô Bình

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên