MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức "chơi trội": Không phải chức vô địch, tương lai của "những viên ngọc quý" mới là tất cả

26-06-2021 - 09:46 AM | Sống

Bầu Đức "chơi trội": Không phải chức vô địch, tương lai của "những viên ngọc quý" mới là tất cả

Mười bảy năm đã trôi qua tính từ chức vô địch V.League cuối cùng của HAGL, song với bầu Đức đấy chưa chắc là cái đích tối thượng mà ông hướng tới.

Tương tự như thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng trước chuỗi trận đầy khó khăn ở vòng loại cuối World Cup 2022, thầy trò HLV Kiatistuk cũng đang đứng trước chuỗi trận cam go chẳng kém để bảo vệ ngôi đầu V.League cho đến vòng đấu cuối cùng, để lứa U19 HAGL lừng lẫy ngày nào có ngày "mở mày mở mặt" trên đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Song trong khi HLV Park Hang-seo đang mong mỏi từng ngày để có được lực lượng mạnh nhất hòng đối phó với các đội bóng hàng đầu châu Á, thì bầu Đức lại hành động "ngược đời" khi cho CLB Hải Phòng mượn Châu Ngọc Quang và Trần Hữu Đông Triều. Liệu ông có coi thường những đối thủ sắp tới, hay đã chắc mẩm rằng đội bóng phố Núi đã "bỏ tọt" chức vô địch V.League vào túi?

Ngược lại, dù dễ dàng hơn nhiệm vụ "bất khả thi" của thầy trò HLV Park Hang-seo, song chặng đường phía trước với 6 vòng đấu quyết định của thầy trò HLV Kiatisuk cũng chẳng dễ dàng gì, bởi ngay sau trận đấu vòng 13 gặp Than Quảng Ninh, họ sẽ phải bước vào 5 trận đấu cuối với toàn những đối thủ mạnh nằm trong top 6. Mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết đích thực khi nhà vô địch Viettel đang ở ngay phía sau với chỉ 3 điểm kém hơn.

Bầu Đức chơi trội: Không phải chức vô địch, tương lai của những viên ngọc quý mới là tất cả - Ảnh 1.

HAGL đang chơi cực kỳ thăng hoa ở mùa giải này, với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, cùng chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, song đằng thẳng mà nói, lực lượng của đội bóng phố Núi năm nay khó lòng có thể nói là dày dặn, sự chênh lệch giữa đội hình chính và phần còn lại là không nhỏ. Khi đó, những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu như Châu Ngọc Quang hay Đông Triều sẽ là giải pháp thay thế đáng giá cho loạt trận khó khăn trước mắt.

Tuấn Anh chỉ mới phục hồi chấn thương, phong độ của Xuân Trường đang là dấu hỏi, HLV Kiatisuk cũng như bầu Đức thừa biết được sự rủi ro về mặt nhân sự khi những trụ cột của họ còn phải chia sức để phục vụ đội tuyển quốc gia, song chắc hẳn ông bầu phố Núi cũng ý thức được rằng những cầu thủ như Châu Ngọc Quang hay Đông Triều luôn mong muốn được ra sân thi đấu để chứng tỏ mình, để giữ phong độ.

Trước khi mùa giải V.League 2021 bắt đầu, bầu Đức đã "bán đứt" Lê Phạm Thành Long cho CLB Thanh Hóa, gật đầu để Phan Thanh Hậu đến CLB TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn hai năm. Trước đó, ông đã cho CLB CAND mượn đến 11 cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG. Với ông, họ đều là những "viên ngọc quý" không chỉ của HAGL, mà còn của bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức chơi trội: Không phải chức vô địch, tương lai của những viên ngọc quý mới là tất cả - Ảnh 2.

Với Lê Phạm Thành Long, HAGL luôn là nhà.

Bầu Đức vẫn khẳng định HAGL "đá cho vui", ông lý giải rằng cái "vui" ấy, là để người hâm mộ vui. Không chỉ có thế, với những động thái gần đây, ông chứng minh rằng mình còn muốn những "đứa con cưng" của mình được vui, bóng đá Việt Nam được vui khi những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng được ra sân, được trui rèn, được cọ xát để phát triển, chứ không chỉ giữ khư khư cho riêng HAGL.

Lê Phạm Thành Long - cầu thủ học viên HAGL JMG duy nhất "bị" bán đi, đã từng tâm sự: "Tôi mong mọi người luôn nhớ: dù đi hay ở, Thành Long vẫn luôn là người con của HAGL, và gia đình thứ hai của tôi vẫn luôn ở Hàm Rồng".

Bảy mùa giải, kinh qua đến 5 đội bóng nhưng chưa có phút nào được ra sân trong màu áo HAGL, Thành Long ra đi không phải như một sự giải thoát, mà với một sự biết ơn. Bởi cầu thủ này thừa biết ở đội bóng phố Núi, với bầu Đức, cái tình mới là điều quan trọng nhất. Đấy mới là giá trị tuyệt đối của HAGL, của bầu Đức với bóng đá Việt Nam.

Theo Lam Chi - Ảnh: Tú Anh

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên