MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức vẫn đam mê, giàu ý tưởng

02-03-2019 - 18:00 PM | Sống

"Tôi luôn muốn đứng ra thành lập hiệp hội doanh nghiệp, hoạt động độc lập để bảo trợ cho các cấp đội tuyển, đưa khóa 4 HAGL JMG đi tập huấn châu Âu, chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của HAGL" - bầu Đức trải lòng trước trận đầu tiên của HAGL trên sân nhà Pleiku

Cũng khá lâu, ông bầu của CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức mới dành đến 2 ngày cho hoạt động bóng đá. Đầu tiên ông đi xem lứa U19 HAGL đá vòng loại U19 quốc gia, còn ngày hôm sau, bầu Đức đón tiếp HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đến thăm Học viện HAGL JMG trước khi cùng nhau dự khán trận đấu giữa HAGL và CLB TP HCM ở vòng 2 V-League diễn ra vào chiều tối 1-3 trên sân Pleiku.

Tăng lương cho lứa Tuấn Anh

Ngay cả cấp dưới của bầu Đức cũng như các cầu thủ HAGL đều khá ngạc nhiên khi thấy ông vui vẻ đến xem, cổ vũ và hỏi han thầy trò HLV Guillaume Graechen đá giải U19. "Lâu lắm rồi tôi mới xem các cháu đá. Hỏi Giôm (HLV Graechen), mấy đứa nhóc này khóa nào mà đá hay như vậy? Hóa ra là khóa 4, mới 15-17 tuổi mà đá trên cơ hoàn toàn U19 Đồng Nai, thắng dễ đến 5-0 thì đúng là đặc biệt. Tôi bảo ban huấn luyện cứ chăm chỉ đào tạo đi, khóa 4 này tôi sẽ cho đi châu Âu. Đây chính là thế hệ kế cận lứa Công Phượng mà tôi thấy tương lai sáng nhất" - bầu Đức vui vẻ nói.

Trong hơn 2 giờ bầu Đức ngồi trải lòng cùng phóng viên Báo Người Lao Động, có thể tóm gọn ông bầu của đội bóng phố núi bằng cụm từ "đam mê và giàu ý tưởng". Nói về đội bóng đang chơi ở V-League, ông tự hào: "Mấy năm rồi, HAGL trẻ hóa quyết liệt để đẩy hết lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra đá, không đặt nặng chuyện rớt hạng, là để bảo vệ bằng được một lứa cầu thủ tài năng tránh được những cám dỗ, nhiễm thói hư tật xấu từ các cầu thủ lớn tuổi. Đến bây giờ, nhìn các cháu trưởng thành, đóng góp cho CLB và đội tuyển, tôi vui và tin rằng mình đi đúng hướng. Mấy năm rồi tài chính khó khăn, các cháu thiệt thòi. Còn bây giờ tập đoàn ổn hơn, sắp tới tăng lương cho cả đội, tôi chẳng để cháu nào phải thiệt thòi cả".

 Bầu Đức vẫn đam mê, giàu ý tưởng  - Ảnh 1.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo động viên khóa 4 Học viện HAGL JMG

Ý tưởng quỹ 100 tỉ đồng

Ngay trong bối cảnh kinh doanh của tập đoàn còn nhiều khó khăn, bầu Đức vẫn khiến những người làm bóng đá và người hâm mộ nể phục khi mỗi tháng vẫn đều đặn trả lương cho HLV Park Hang-seo, dù ai cũng nghĩ trách nhiệm trả lương cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia phải do VFF đảm trách. "Đừng đặt nặng chuyện đó vì doanh nghiệp mà bỏ tiền ra trả lương cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam để rồi đoạt nhiều thành tích như HLV Park Hang-seo thì đó chính là vinh dự. Bây giờ, tôi còn ấp ủ một ý tưởng là thành lập ngay một hiệp hội doanh nghiệp, chừng 5-7 tập đoàn tầm cỡ, mỗi thành viên chi ngay 20 tỉ đồng lập Quỹ Bảo trợ các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Như thế, sẽ có cả trăm tỉ đồng, các đội tuyển chẳng còn phải lo tiền lương, tiền đi tập huấn, du đấu nữa" - bầu Đức bày tỏ.

Hỏi làm cách nào để kêu gọi hàng trăm tỉ đồng như ông nói, chủ tịch Tập đoàn HAGL quả quyết: "Đây không chỉ là ý tưởng mà tôi muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Kêu gọi doanh nghiệp bỏ 20 tỉ đồng vì đội tuyển Việt Nam, vì màu cờ sắc áo, danh dự quốc gia đâu có khó. HAGL, NutiFood, Trường Hải, Hòa Phát và ĐTLA, 5 ông thôi chứ không cần nhiều vì đông quá lại nhiều bất đồng, rắc rối. Lập ra hiệp hội, giao quỹ đó cho một trong 5 người giữ, thu chi độc lập không đụng chạm gì đến VFF để tránh tiêu cực, thế là ổn ngay. Tôi bảo đảm đứng ra kêu gọi được. Tất cả để sau này không phải chịu lùm xùm quanh việc không có tiền trả lương cho HLV giỏi, đội tuyển, nhất là tuyển trẻ thiếu kinh phí tập huấn này nọ...".

Mừng vì HLV Lee tiếp nối ông Park

Sáng 1-3, nhân chuyến đi dự khán trận HAGL gặp CLB TP HCM, HLV Park Hang-seo đã ghé vào Học viện HAGL JMG thăm bầu Đức và các học trò ở tuyển Việt Nam như Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy. Đó là cách thể hiện tình cảm, sự quan tâm của HLV Park Hang-seo dành cho người đã mời ông sang với bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức cũng rất vui sau khi nghe tin VFF đồng ý giao đội tuyển U22 Việt Nam cho HLV Lee Young-jin khi dự SEA Games 2019. "HLV Lee Young-jin được đánh giá cao không kém ông Park Hang-seo. Hai ông làm việc cùng nhau nên chắc chắn đội U22 Việt Nam sẽ kế thừa lối chơi giống lứa U23 và đội tuyển quốc gia. Chiếc HCV SEA Games vẫn là điều mà người hâm mộ Việt Nam vô cùng mong mỏi".

Theo Anh Dũng

Người lao động

Trở lên trên