MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BĐS tuần qua: Đất đặc khu Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại, Hà Nội sắp xây 3 cụm công nghiệp làng nghề

05-05-2019 - 09:03 AM | Bất động sản

Các thông tin liên quan đến lừa đảo bán dự án "ma" ở Đà Nẵng hay đất đặc khu Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại... là tiêu điểm của thị trường BĐS tuần qua.

Chuẩn bị xây dựng chỉ số giá bất động sản

Chỉ số giá bất động sản là một chỉ tiêu quan trọng trong 86 chỉ tiêu thống kê quốc gia. Theo thông tin từ ông Vũ Thanh Liêm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Việt Nam đang chuẩn bị các công việc cần thiết, xây dựng đề án để tính toán chỉ số này.

Việc xây dựng và công bố chỉ số giá bất động sản sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường bất động sản. 

Đầu tư gần 40.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Bắc - Nam qua Bình Thuận

Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam (phía Đông) giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có chiều dài 160,3 km, với 3 dự án thành phần đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Dự kiện, dự án có tổng mức đầu tư 39.660 tỷ đồng. 

Nhiều tập đoàn nước ngoài chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam

Thông tin được đưa ra bởi CBRE. Theo đơn vị này, Việt Nam duy trì tốt các chỉ số tăng trưởng, lạm phát thấp, Chính phủ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, nhiều hiệp định thương mại được ký kết… là các yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư di dời nhà máy từ Trung Quốc sang.

BĐS tuần qua: Đất đặc khu Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại, Hà Nội sắp xây 3 cụm công nghiệp làng nghề  - Ảnh 1.

Sự chuyển dịch của các nhà máy từ Trung Quốc là cơ hội cho BĐS công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ.

Cũng theo dự báo của đơn vị này, các quý còn lại năm 2019 và cả năm 2020, nguồn cung bất động sản công nghiệp tại Việt Nam ở khắp Việt Nam tăng trưởng để hưởng lợi từ việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc. 

Vụ bán đất dự án "ma" tại Đà Nẵng: Bắt thêm một đối tượng, thu hồi 40 tỷ đồng

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ tài sản với tổng trị giá khoảng 40 tỷ đồng liên quan đến vụ án Công ty CP Đầu tư và Phát triển Quảng Đà lập dự án ma bán đất cho khách hàng.

Đất Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại sau gần 1 năm "đóng băng"

UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

BĐS tuần qua: Đất đặc khu Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại, Hà Nội sắp xây 3 cụm công nghiệp làng nghề  - Ảnh 2.

Sau gần 1 năm "đóng băng", đất đặc khu Bắc Vân Phong được cho phép giao dịch trở lại. Ảnh: Zing.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391 được ban hành ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Đất Bắc Vân Phong sẽ được giao dịch trở lại sau gần 1 năm "đóng băng". (Xem thêm)

Hà Nội đầu tư trên 750 tỷ đồng xây dựng 3 cụm công nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp, gồm: Cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn - Giai đoạn 2, Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu và cụm công nghiệp Cầu Bầu - Giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư cho 3 dự án dự kiến trên 750 tỷ đồng. (

Theo Lâm Tùng

Người đồng hành

Trở lên trên