MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong công xưởng lớn nhất Trung Quốc, nơi các sản phẩm "Made in China" được gửi ra toàn cầu

10-08-2017 - 08:13 AM | Sống

Nếu từng nhìn thấy dòng chữ "Made in China" trên sản phẩm mình muốn, bạn có thể đoán sản phẩm đó đa phần đều có xuất xứ từ thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Không khó để tìm các sản phẩm có dòng chữ "Made in China" - Đồ chơi trẻ em, đồ trang trí Giáng sinh, vài món đồ gia đình... Nếu thấy những sản phẩm này, khả năng cao nó được sản xuất tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thành phố thương mại quốc tế Nghĩa Ô, hay còn được gọi là "Thành phố hàng hóa", là "khu công xưởng" sản xuất và bán buôn lớn nhất thế giới, rộng tới hơn 4 triệu m2 với 62,000 quầy hàng bên trong. Khoảng 65-70% số sản phẩm tại đây được xuất khẩu đi 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khi nhiếp ảnh gia Raffaele Petralla đọc về "Thành phố hàng hóa" trong cuốn sách "Những lời thú tội của một tội đồ kinh tế" của tác giả Fred Pierce, ông đã biết rằng mình muốn tái hiện lại khung cảnh của "công xưởng sản xuất" lớn nhất thế giới này.

Thành phố thương mại quốc tế Nghĩa Ô là công xưởng sản xuất và bán buôn lớn nhất thế giới tại Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc.

Những tòa nhà chọc trời tại trung tâm thương mại thành phố Nghĩa Ô.


Nó bao gồm 5 quận với tổng diện tích hơn 4 triệu mét vuông và có 62,000 quầy hàng

Một không gian triển lãm bên trong trung tâm thương mại.


Có khoảng 400,000 sản phẩm đồ chơi trẻ em khác nhau bày bán với giá siêu rẻ

Một cửa hàng bán đồ chơi trong chợ.


Khoảng 65-70% sản phẩm sản xuất sẽ được đem đi xuất khẩu

Một cửa hàng bán khăn cho phụ nữ đạo Hồi.


Đây là nơi cho ra đời khoảng 60% sản lượng đồ chơi Giáng sinh trên toàn thế giới

Ông chủ Uan Xiao Fyn chụp hình bên trong căn nhà chất đầy đồ trang trí Giáng sinh.


Nhiếp ảnh gia Raffaele Petralla đã dành một tháng để chụp lại những mặt hàng được bày bán tại đây

Một cửa hàng súng đồ chơi trong chợ.


Nhiếp ảnh gia cho biết phần lớn những người bán hàng đều là họ hàng hay bạn bè của chủ hàng hay công ty sản xuất

Một quầy hàng trang phục trẻ em.


Thông thường, các nhân viên bán hàng sẽ ở đây từ 8h sáng cho tới 10h đêm

Một ông chủ kinh doanh ngồi trước quầy hàng búp bê trẻ em.


Một gian hàng diều đầy màu sắc bên trong chợ


"Tôi quyết định tập trung vào mô tả sự đa dạng của hàng hóa, những màu sắc tươi sáng và rực rỡ của sản phẩm nhựa", nhiếp ảnh gia chia sẻ về bộ ảnh của mình

Một cửa hàng bán các loại bóng.


Cửa hàng bán cây giả


Một cửa hàng với những chiếc gậy bóng chày đầy màu sắc

Theo SKYE

Trí thức trẻ

Trở lên trên