MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Berlin, New York ghi nhận ca nhiễm corona đầu tiên, Indonesia cuối cùng cũng không thể bất khả xâm phạm

02-03-2020 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Berlin và New York đã phát hiện trường hợp dương tính với virus corona trong khi Indonesia cũng ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết thủ đô nước Đức có ca nhiễm bệnh đầu tiên. Hiện tại, trường hợp này đã được cách ly. Nhà chức trách cũng liên lạc với những người mà bệnh nhân này tiếp xúc. Ở Đức có khoảng 130 trường hợp nhiễm corona với hơn một nửa ở bang miền tây North Rhine-Westphalia.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho biết: "Hiện tại, chưa có gì chắc chắn rằng virus sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho lĩnh vực công nghiệp của Đức". Tuy nhiên, ông Altmaier cũng nói thêm rằng ông đang thảo luận về các biện pháp kích thích kinh tế tiềm năng với Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz.

Trong khi đó, nhà chức trách New York cũng thông báo họ phát hiện trường hợp nhiễm corona đầu tiên. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng đã được xác định và đang được theo dõi chặt chẽ nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 ở thành phố này.

Trước đó, Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng đã thông báo về trường hợp nhiễm bệnh nhưng trấn an người dân rằng không có gì phải lo sợ quá mức và nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn rất thấp. Bệnh nhân, được xác định là một phụ nữ tầm 30 tuổi, nhiễm virus sau khi đi du lịch ở Iran. Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân này được xác định là không nghiêm trọng.

Những thông tin không mấy thuận lợi được tiếp nối bằng việc Indonesia xác nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên. Mặc dù virus lây lan mạnh mẽ ở Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực, Indonesia vẫn trụ vững và được coi là thành trì "bất khả xâm phạm" của virus corona. Tuy nhiên, thành trì đã không còn đứng vững.

Nhà chức trách Indonesia thông báo 2 ca nhiễm corona đầu tiên được phát hiện ở Kompas. Hai bệnh nhân là một người phụ nữ 64 tuổi và con gái bà, 31 tuổi. Họ gần đây có tiếp xúc với một du khách Nhật Bản, người được xác định nhiễm corona. Hiện tại, những người phụ nữ đã được đưa tới bệnh viện nhưng Tổng thống Joko Widodo không cho biết nơi họ được điều trị.

Cho tới tận ngày 29/2, Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, cho biết họ không có trường hợp nhiễm corona nào được xác nhận. Indonesia là nơi có nhiều khách Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chọn làm điểm đến. Cả 3 nước Đông Á này đều là những điểm nóng của dịch COVID-19.

Theo số liệu mới nhất, virus corona đã lây nhiễm cho 80.026 trường hợp ở Trung Quốc với số người tử vong là 2.912 trường hợp. Tính đến ngày 1/3, Hồ Bắc có thêm 42 ca tử vong, 196 trường hợp nhiễm bệnh mới. Trong khi đó, số người chết trên toàn cầu vì corona đã là hơn 3.000 người. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên 4.200 người với tỷ lệ tử vong là 0,5%. Italy là ổ dịch lớn nhất ngoài châu Á.

Berlin, New York ghi nhận ca nhiễm corona đầu tiên, Indonesia cuối cùng cũng không thể bất khả xâm phạm - Ảnh 2.

Linh Anh

Trở lên trên