MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình

28-04-2023 - 11:15 AM | Xã hội

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình

Trả lời tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và cho biết không bị ai thúc ép về việc rút đơn kháng cáo.

Bị cáo Võ Nguyễn Quỳnh Trang trả lời trước toà

Sáng 28/4, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại.

Tại phiên tòa này, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng được triệu tập dù có đơn xin rút kháng cáo về mức án tử hình trước đó.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Trang tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về nguyên nhân rút đơn kháng cáo, bị cáo Trang cho rằng bị áp lực, bị mệt mỏi và do dư luận xã hội một chiều, thiếu tính khách quan.

Tuy nhiên khi được yêu cầu giải thích về nguyên nhân dư luận thiếu tính khách quan thì bị cáo Trang không trả lời được.

“Bị cáo ở trong trại tạm giam như vậy thì bị cáo biết gì về dư luận xã hội, thông qua kênh nào thì bị cáo biết?”, chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi.

Trước câu hỏi này, bị cáo Trang trả lời rằng, xin được giữ quyền im lặng.

Khi được đại diện Viện kiểm sát hỏi có nguyên nhân uẩn khúc trong việc làm đơn rút kháng cáo hay không thì Quỳnh Trang trả lời rằng không; đồng thời khẳng định không bị thế lực nào ép buộc đe dọa làm đơn rút kháng cáo.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...

Dưới dây là một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực bên ngoài và trong phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, phóng viên và những người liên quan bé gái bị ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành có mặt để làm thủ tục vào tham dự phiên toà.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 3.

Nhiều người xót thương cho số phận bé V.A đã in hình bé trên ngực áo.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 4.

An ninh siết chặt...

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 5.

Sóng di động cũng được khoá trong khu vực xét xử. Trong ảnh, vòng 2 an ninh ngay lối lên phòng xét xử.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 6.

Lối đi riêng dẫn đến phòng xét xử Võ Nguyễn Quỳnh Trang được hướng dẫn cụ thể.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 7.

Phóng viên xếp hàng dài để kiểm tra an ninh.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 8.

Bị cáo Võ Nguyễn Quỳnh Trang được dẫn giải ra khu vực xét xử. Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm của TAND TPHCM có kháng cáo của gia đình bị hại. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái không kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 9.

trong khoảnh khắc ngước nhìn lên. Đơn kháng cáo của bị hại cho rằng, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ, trực tiếp chăm sóc cho bé V.A (bị hại), Thái đã thống nhất ý chí thì mới cùng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang sử dụng vũ lực bằng tay, chân và hung khí nguy hiểm đánh bé V.A. nếu bị cáo Thái không đồng ý thì Trang không có cơ hội bạo hành bé V.A đến tử vong. Do đó, phía bị hại cho rằng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội và cũng phải bị xét xử về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 10.

với đôi mắt tiều tuỵ sau nhiều tháng tạm giam. Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên hồi tháng 11/2022, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 11.

Suốt khoảng thời gian chờ HĐXX làm việc, bị cáo Thái luôn cúi gằm mặt.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 12.

Phóng viên được tác nghiệp khoảng 10 phút trước khi

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời HĐXX về lý do rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình - Ảnh 13.

Sau đó, toàn bộ phóng viên yêu cầu di chuyển đến khu vực theo dõi buổi xét xử qua màn hình.

Theo Tân Châu - Hoàng Thuận - Phạm Nguyễn

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên