MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm

10-10-2020 - 17:03 PM | Xã hội

Sáng 10/10, đúng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Giải phóng Thủ đô, quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đến dự chương trình có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, tháng 11/2019, sau khi nắm bắt được hiện trạng kè hồ Gươm đã hư hỏng nhiều đoạn, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, quận Hoàn Kiếm tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia, các kiến trúc sư đầu ngành, lấy ý kiến về phương án kè lại hồ Gươm, kết hợp chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm trên cơ sở phải đảm bảo giữ nguyên hiện trạng nền tự nhiên đáy hồ, giữ nguyên hiện trạng cây xanh xung quanh bờ hồ, không phá vỡ kết cấu nền đất nguyên thổ dưới vỉa hè xung quanh hồ. 

Đặc biệt, phương án thi công kè hồ, các biện pháp chỉnh trang… đều không được làm hư hỏng bất kỳ một cây xanh nào ở xung quanh Hồ, vì các cây xanh ở đây đều được đánh giá là quý hiếm và có giá trị liên quan đến lịch sử.

Sau hội thảo đầu tiên, phía quận và các đơn vị còn họp bàn nhiều lần, thống nhất các phương án, trước khi chính thức được thành phố đồng ý triển khai kè hồ Gươm bằng công nghệ bê đông đúc sẵn cốt sợi từ ngày 20/4. Quận Hoàn Kiếm và đơn vị thi công triển khai kè hồ thí điểm ở hồ Trúc Bạch, kè thử ở vị trí bờ hồ Gươm gần Thủy Tạ trước khi triển khai thi công diện rộng cả ngày và đêm các ngày trong tuần.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Triển khai thi công kè hồ Gươm bằng công nghệ bê đông đúc sẵn cốt sợi từ ngày 20/4.

Đánh giá về phương án kè hồ Gươm bằng công nghệ bê tông đúc sẵn cốt sợi, GS. KTS Hoàng Đạo Kính cho biết: giải pháp kè hồ Hoàn Kiếm bằng bê tông cốt sợi đúc sẵn như thí điểm là ưu việt vì không phải làm móng, không can thiệp quá thô bạo, quá sâu vào hiện trạng hồ như phải tháo nước, phải đào đất. Việc dùng các cấu kiện bê tông dài khoảng 1 mét nén xuống có thể đảm bảo uốn theo đường cong của bờ hồ có sẵn, vẫn mềm mại.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho rằng, hồ Hoàn Kiếm có vị trí tại trung tâm nội đô lịch sử, nơi chứa đựng một kho tàng giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vô giá, gắn liền với bề dày truyền thống lịch sử Thủ đô văn hiến, anh hùng và hòa bình của Thăng Long xưa - Hà Nội nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại buổi lễ.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt; trong những năm qua, thành phố và quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể như khôi phục và định kỳ tổ chức lễ hội Đền Nam Hương; tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Thủ đô; đồng thời, quan tâm triển khai cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo ông Long, thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Cty cổ phần KHCN Việt Nam - đơn vị thi công hạng mục kè; liên danh Cty cổ phần Điện chiếu sáng và thiết bị Hồ Gươm - Cty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng đô thị Hà Nội hạng mục hạ ngầm đường dây điện, chiếu sáng, hệ thống tưới nước tự động và lát hè, đường dạo; Cty cổ phần Tư vấn công nghệ và kiểm định xây dựng - Coninco, đơn vị tư vấn giám sát phải đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Việc kiểm tra vật tư, vật liệu đầu vào được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng bằng công nhận công trình cho quận Hoàn Kiếm.


Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng bằng khen cho các đơn vị tham gia cải tạo, chỉnh trang công trình hồ Hoàn Kiếm. "

"Quá trình thi công do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phải điều chỉnh biện pháp thi công một số hạng mục để phù hợp với thực tế và các yếu tố khách quan khác. Song với sự quyết tâm, nỗ lực của quận Hoàn Kiếm, các đơn vị được giao thực hiện dự án, sau 5 tháng triển khai thi công, đến nay công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai các các dự án để kết nối, hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Tháp Hòa Phong, Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hàng Thủy Tạ, Đền Vua Lê…)", ông Long nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 7.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 8.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và đại diện cùng rút băng gắn biển công trình.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 9.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 10.
   
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 11.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đi dạo thăm diện mạo mới của hồ Hoàn Kiếm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 12.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 13.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 14.

Diện mạo mới của hồ Hoàn Kiếm sau khi chỉnh trang.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS.TS. KTS Nguyễn Quốc Thông, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, hai dự án đã tạo nên một không gian hồ Gươm đồng nhất về mặt ngôn ngữ kiến trúc, loại bỏ cảm giác chắp vá. “Bây giờ có các lớp cây xanh từ bên ngoài đi vào mặt hồ. Thảm xanh, thảm hoa tương đối mạch lạc, nó không mất đi không gian xanh quen thuộc ở hồ Gươm mà còn ngăn nắp hơn, có quy hoạch hơn và nhẹ nhàng hơn, không rối”, ông Thông nhận xét.

 Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội đánh giá, dự án chỉnh trang, cải tạo, kè hồ Hoàn Kiếm được triển khai kỹ lưỡng, khoa học, đạt chất lượng cao, cơ bản không làm thay đổi giá trị đặc trưng về không gian, cảnh quan, giữ nguyên được hiện trạng nền đất tự nhiên và cây xanh. Việc cải tạo đã nâng cao vai trò của bảo tồn, phát huy được giá trị di sản, đóng góp vào việc giữ gìn kiến trúc, cảnh quan chung của thành phố. Sau khi dự án hoàn thiện, người dân và du khách đến hồ Hoàn Kiếm sẽ được thụ hưởng trọn vẹn giá trị đặc trưng về lịch sử, văn hoá của khu vực.

Theo Trường Phong - Duy Phạm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên