MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Quyết tâm tạo chuyển biến về hạ tầng trong năm 2023

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Quyết tâm tạo chuyển biến về hạ tầng trong năm 2023

Sáng nay (20/12), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2023. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng trong năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đánh giá, hội nghị năm nay diễn ra có nhiều khí thế hơn cách đây gần một năm. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 đã đạt được là cơ sở để năm 2023 TP tăng tốc, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Năm 2023, dự báo có nhiều biến động khó lường, TP.HCM phải đối mặt với nhiều thách thức thức mới. Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị chính quyền TP bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, huy động mạnh mẽ các tầng lớn nhân dân, doanh nghiệp với tinh thần linh hoạt, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có các chính sách thông thoáng để thực hiện các chỉ tiêu phát triển. TP quyết tâm tạo đột phá, chuyển biến về hành động, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, mạnh dạn giao nhiệm vụ, uỷ quyền…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Quyết tâm tạo chuyển biến về hạ tầng trong năm 2023 - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên phát biểu. (Ảnh: Q.H)

Đặc biệt, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị TP sớm đưa vào sử dụng các dự án, công trình trọng điểm. Tiêu biểu là: Dự án metro số 1 vào sáng 21/12 sẽ chạy thử 10km trên cao; Dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, cố gắng đảm bảo thời gian khởi công Dự án Vành đai 3 TP.HCM vào tháng 6/2023, khẩn trương thực hiện Dự án metro 2, Dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, khởi công sớm Dự án Rạch Xuyên Tâm…

“Quyết tâm tạo đột phá chuyển biến hạ tầng trong năm 2023, cố gắng đưa vào sử dụng các dự án. Đặc biệt là dự án Rạch Xuyên Tâm, rạch Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Đây là những công trình 20 năm chờ đợi mỏi mòn thì phải xúc tiến để chúng ta khởi công sớm và các công trình trọng điểm chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở ngành, quận huyện

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành quận huyện ngay sau hội nghị thì tiến hành bàn giải pháp cho năm 2023, triển khai công việc của năm sớm, chủ động, gắn với phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Quyết tâm tạo chuyển biến về hạ tầng trong năm 2023 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu ngày 20/12. (Ảnh: Q.H)

Theo ông Phan Văn Mãi, trong năm 2022, TP đã thực hiện nghiên túc chủ đề năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhưng vẫn có mặt còn hạn chế, cần tiếp tục làm. Người đứng đầu các sở, ngành quận huyện cần nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp. Hàng tháng, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và các sở, ngành liên quan phải có dự báo về tình hình cải thiện, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệu quả công việc, huy động và hấp thụ nhiều hơn các nguồn lực.

“Đề nghị từng sở ngành quận huyện rà soát lại các công việc còn tồn đọng của dân, của dân nghiệp, còn tồn đọng của nhau, chúng ta phân nhóm, phân công, giải quyết có tiến độ và thường trực UBND TP sẽ kiểm tra và giao nhiệm vụ trong đợt duyệt kế hoạch đầu năm và có tiến độ theo dõi”, ông Phan Văn Mãi nêu rõ.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Quyết tâm tạo chuyển biến về hạ tầng trong năm 2023 - Ảnh 3.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ. (Ảnh: H.K)

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP TP.HCM ước tăng 9,03% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 6%-6,5%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 457.500 tỉ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM thấp. Tính đến hết ngày 1/12, TP.HCM đã giải ngân hơn 13.900 tỷ đồng, đạt 37,2% tổng kế hoạch vốn được giao (37.996 tỷ đồng). TP cố gắng phấn đấu giải ngân năm 2022 hơn 86% tổng vốn.

Tại hội nghị, đại diện các sở ngành cũng có các tham luận trình bày về các giải pháp của ngành mình để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, trong đó tập trung các giải pháp như ổn định xăng dầu, đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nâng cao hiệu quả quản lý kế hoạch đầu tư công, giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, cải cách hành chính....

Theo Hà Khánh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên