MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động nhân sự cấp cao tại hàng loạt ngân hàng

18-03-2020 - 14:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ ngân hàng lớn như BIDV, Techcombank, Sacombank đến ngân hàng vừa như MSB, Eximbank rồi ngân hàng nhỏ như VietBank đều chứng kiến sự thay đổi...

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây, nhiều ngân hàng trong hệ thống đã thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Đầu tiên là ở  MSB. Hồi trung tuần tháng 1, ngân hàng thông báo ông Huỳnh Bửu Quang thôi làm Tổng giám đốc để lên làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng bán lẻ, được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc MSB kể từ ngày 01/02/2020.

Tiếp theo là trường hợp của ngân hàng Eximbank. Theo kế hoạch ngân hàng này dự định tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 5/3/2020 vừa qua (lần thứ 4 sau 3 lần thất bại trước đó) tuy nhiên vì một số lý do, trong đó có dịch bệnh Covid-19, nên phải tạm hoãn. Trước đó vài ngày, ngân hàng bất ngờ thông báo bổ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) đối với ông Nguyễn Quang Thông, đồng thời bổ nhiệm ông Lã Quang Trung giữ vị trí Kế toán trưởng. Trước quyết định bổ nhiệm ngày 28/2, ông Thông là thành viên HĐQT còn kế toán trưởng của Eximbank thuộc về ông Nguyễn Ngọc Hà nhưng ông này đã thôi nhiệm từ hồi tháng 9 năm ngoái.

Nhân sự cấp cao ở Eximbank biến động đã không còn là chuyện mới trên thị trường bởi trong vòng 1 năm trở lại đây có nhiều lùm xùm. Riêng ghế chủ tịch Hội đồng quản trị đã có tới 4 lần thay đổi, đầu tiên là ông Lê Minh Quốc làm chủ tịch, sau đó bà Lương Thị Cẩm Tú rồi lại về ông Quốc và hiện nay đang là ông Cao Xuân Ninh.

Biến động nhân sự cấp cao được ghi nhận tiếp theo là ở VietBank. Ngân hàng này mới đây cho biết ông Nguyễn Thanh Nhung đã được cho thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, sau 6 năm gắn bó với VietBank. Người tạm thời thay thế ông Nhung làm Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 13/3 là ông Lê Huy Dũng – Phó Tổng giám đốc VietBank.

Ông Nguyễn Thanh Nhung (sinh năm 1968) từng làm Tổng giám đốc VietBank hồi năm 2014, nhưng sau đó đến năm 2016 lại thôi nhiệm để làm trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị và nhường ghế cho ông Nguyễn Đăng Thanh từ đầu tháng 10/2016. Rồi sau đó 1 năm, vào tháng 10/2017 ông Nhung quay trở lại vị trí CEO của VietBank, còn ông Đăng Thanh lại "được nhận nhiệm vụ mới".

Cùng thời điểm thay đổi nhân sự với VietBank là BIDV. Ngân hàng lớn nhất Việt Nam không cho thôi nhiệm ai mà công bố bổ nhiệm mới 4 Phó Tổng giám đốc cùng với việc bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, đại hội cổ đông thường niên vào ngày 7/3/2020, HĐQT BIDV bầu bổ sung được 2 thành viên HĐQT là ông Lê Kim Hòa (Phó Tổng Giám đốc BIDV) và ông Trần Xuân Hoàng (Phó Tổng Giám đốc BIDV). Các quyết định bổ sung 2 nhân sự trên vào Hội đồng quản trị được triển khai vào ngày 13/3.

Cũng trong ngày 13/3, BIDV công bố bổ nhiệm thêm 4 Phó Tổng giám đốc là ông Phan Thanh Hải (Trưởng khối Ngân hàng Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn BIDV), ông Hoàng Việt Hùng (Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV), bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao (Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Nội) và ông Trần Long (Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), với thời hạn giữ chức vụ mới của 4 người này là 5 năm kể từ 12/3.

Một trường hợp nữa cũng ghi nhận thay đổi nhân sự cấp cao là ở Sacombank. Đầu tháng 3 này, Sacombank đã cho thôi nhiệm chức Phó Tổng giám đốc đối với ông Phan Quốc Huỳnh sau 2,5 năm gắn bó ở ngân hàng. Trước đó ông Phan Quốc Huỳnh được bổ nhiệm vào tháng 7/2017, trong giai đoạn ngân hàng vừa được NHNN phê duyệt đề án tái cơ cấu giai đoạn 2 hậu sáp nhập Phương Nam và ông chủ mới của ngân hàng là ông Dương Công Minh bắt tay vào công cuộc hoàn thiện bộ máy điều hành cho giai đoạn mới.

Trước đó, thị trường cũng khá xôn xao về trường hợp Techcombank công bố lộ trình chuyển đổi nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Lê Quốc Anh đã có kế hoạch rời khỏi ngân hàng này vào tháng 9 tới đây sau khi hết nhiệm kỳ 5 năm. Trong 5 năm ở Techcombank, tên tuổi của ông Nguyễn Lê Quốc Anh đã gắn bó với sự bứt tốc mạnh mẽ, đưa Techcombank từ một ngân hàng chỉ thuộc Top 10 lên top 3 ngân hàng làm ăn tốt nhất hệ thống và đứng đầu khối tư nhân.

Được biết từ trung tuần tháng 1/2020, Techcombank cũng đã bổ nhiệm ông Phùng Quang Hưng làm Giám đốc Điều hành (Managing Director), Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính và Dịch vụ Khách hàng và chịu trách nhiệm phần lớn cho hiệu quả vận hành nội bộ của Techcombank. Và mới đây ông Phùng Quang Hưng đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực của Techcombank.

Hồi cuối năm 2019, ngân hàng này cũng đã thành lập Khối Quản trị Ngân hàng do Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Tuấn Anh chịu trách nhiệm quản lý quan hệ đối tác trong và ngoài ngân hàng; và Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTS) do Phó Tổng giám đốc Phan Thanh Sơn đứng đầu. 

Theo dự báo của giới quan sát, trong năm 2020 làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao của nhiều ngân hàng sẽ tiếp tục diễn ra khi đây là năm bản lề quan trọng trong hoạt động, cũng là khởi đầu cho một giai đoạn mới, chiến lược phát triển mới ở không ít các nhà băng. Ngoài ra cũng có một số ngân hàng trong năm nay sẽ kết thúc nhiệm kỳ cũ để bầu ra nhiệm kỳ mới nên sẽ có những thay đổi nhất định, tất nhiên việc này phải chờ vào mùa đại hội cổ đông mà có lẽ do dịch bệnh sẽ phải lùi lại một thời gian thay vì tháng 3 và tháng 4 như kế hoạch ban đầu.

Hằng Kim

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên