MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Big Tech ‘gầm vang’, Phố Wall tăng mạnh

06-10-2021 - 07:05 AM | Tài chính quốc tế

Big Tech ‘gầm vang’, Phố Wall tăng mạnh

Chốt phiên 5/10, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng.

Dow Jones tăng 311,75 điểm, tương đương 0,92%, lên 34.314,67 điểm.

S&P 500 tăng 45,26 điểm, tương đương 1,05%, lên 4.345,73 điểm.

Nasdaq tăng 178,35 điểm, tương đương 1,25%, lên 14.433,83 điểm.

9 trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, dẫn đầu là tài chính, dịch vụ viễn thông và công nghệ. Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet, các công ty giá trị nhất Phố Wall, đều tăng hơn 1% sau đợt bán tháo cổ phiếu tăng trưởng phiên trước đó. Cổ phiếu Facebook tăng 2,1%.

S&P 500 có phiên thứ tư liên tiếp biến động hơn 1% theo cả hai chiều. Lần gần nhất chỉ số này có chuỗi ngày biến động tương tự là tháng 11/2020, kéo dài 7 phiên liên tiếp. S&P 500 hiện thấp hơn hơn 3% so với đỉnh lịch sử hôm 2/9. Tuy nhiên, hơn nửa cổ phiếu thành phần S&P 500 đã giảm 10% hoặc hơn từ đỉnh 52 tuần.

“Chúng ta bắt đáy nhưng đáy không còn là 10% nữa. Đáy giờ chỉ là 2% hoặc 4%”, Jake Dollarhide, giám đốc điều hành Longbow Asset Management tại Tulsa, bang Oklahoma, nói.

Cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu tăng trưởng khác ngày 4/10 bị bán tháo khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và lo ngại khả năng chính phủ Mỹ vỡ nợ.

Thượng viện Mỹ ngày 6/10 sẽ bỏ phiếu về các biện pháp được phe Dân chủ hậu thuẫn để đình chỉ trần nợ, một nghị sĩ cho biết. Sự bất đồng tại quốc hội làm dấy lên nguy cơ vỡ nợ liên bang.

Nhà đầu tư đang chờ số liệu việc làm tháng 9, công bố ngày 8/10 để có cái nhìn rõ hơn về chương trình mua tài sản của Fed.

Số liệu gần đây cho thấy chi tiêu dùng tăng, hoạt động nhà máy cải thiện và lạm phát đi lên. Số liệu từ Viện Quản lý Nguồn cung cho thấy chỉ số hoạt động phi sản xuất tăng từ 61,7 điểm hồi tháng 8 lên 61,9 điểm trong tháng 9.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 5/10 là 10,3 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với trung bình 10,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên