MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai

28-03-2020 - 20:38 PM | Xã hội

Binh chủng Hóa học đã huy động 10 phương tiện đặc chủng để tiến hành khử trùng, tẩy độc tại Bệnh viện Bạch Mai vào tối nay.


Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.
Binh chủng Hóa học vào chiều nay đã huy động 10 phương tiện đặc chủng để tiến hành khử trùng, tẩy độc tại Bệnh viện Bạch Mai vào tối nay
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 2.
Các phương tiện đặc chủng đồng loạt xuất phát từ 18h chiều nay, hướng đến Bệnh viện Bạch Mai
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 3.
Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Hóa học sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 4.
Các xe đặc chủng đã lên đường, hướng đến Bệnh viện Bạch Mai
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 5.
Vào chiều nay, một số cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Hóa học đã tiến hành hành trinh sát thực địa để lên phương án chi tiết cho quá trình tiêu độc diễn ra vào tối nay.
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 6.
Cùng thời điểm này, Bộ Tư lệnh Thủ đô huy động lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho quá trình tẩy độc tại Bệnh viện Bạch Mai
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 7.
Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Kho 205, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu Cần cũng được huy động đến Bệnh viện Bạch Mai để lắp 7 khu nhà bạt dã chiến với diện tích mỗi nhà bạt là 96m2
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 8.
Từ sáng nay 28/3, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bệnh viện này
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 9.
Thống kê cho thấy, trong 10 ngày vừa qua, có 14.000 người trên địa bàn Hà Nội đến khám ngoại trú ở Bệnh viện Bạch Mai
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 10.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội nhận định, nguy cơ trong bệnh viện này rất cao, do các vấn đề nội tại của bệnh viện là bệnh nhân nặng rất nhiều, nếu xảy ra dịch trong bệnh viện thì tỷ lệ tử vong cao. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai là nơi đông người qua lại (thông thường mỗi ngày 5.000 - 7.000 người ra vào) nên nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 11.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện đang phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai bao vây khoanh vùng xử lý ổ dịch và ổ dịch tại cộng đồng theo chỉ đạo của Bộ Y tế
Binh chủng Hóa học huy động 10 phương tiện đặc chủng tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 12.
Cũng vào sáng nay, Bộ Y tế phát thông báo đề nghị tất cả người nhà, người thân, những người nào đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13/3/2020 trở lại đây cần liên lạc, khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất


  - Ảnh 1.

Theo NGUYỄN MINH - HOÀNG MẠNH THẮNG

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên