MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bloomberg: Thiệt hại vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 84 tỷ đô la

13-02-2023 - 14:52 PM | Tài chính quốc tế

Bloomberg: Thiệt hại vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 84 tỷ đô la

Trận động đất kinh hoàng cách đây một tuần có thể đã gây ra thiệt hại lên đến 84 tỷ đô la tính riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu.

Thông tin trên được tiết lộ bởi Bloomberg , trích dẫn “một nhóm tài chính giấu tên ở Thổ Nhĩ Kỳ”. Con số 84 tỷ đô la sẽ chiếm hơn 10% GDP của nước này.

Trước đó, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings có trụ sở tại Mỹ ước tính thiệt hại kinh tế từ trận động đất “dường như có khả năng vượt quá 2 tỷ đô la”, thậm chí có thể lên đến “4 tỷ đô la hoặc hơn”. Ngân hàng Mỹ đưa ra con số khoảng 3-5 tỷ đô la, cộng với ít nhất “2-3 tỷ đô la khác để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng”.

Một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra ở tỉnh Gaziantep, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm ngày 6/2, sau đó vài giờ là một trận động đất mạnh 7,6 độ ở tỉnh Kahramanmaras gần đó. Các trận động đất gây tàn phá trên diện rộng ở 9 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria.

Tính đến sáng 13/2 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đến 29.605 người, ở Syria là 3.500 người ( con số chưa được cơ quan chức năng cập nhật từ hai ngày trước ).

Con số này đã khiến trận động đất trở thành thảm họa thiên nhiên chết chóc thứ sáu trong thế kỷ 21, vượt qua trận động đất ở nước láng giềng Iran năm 2003 khiến 31.000 người thiệt mạng.

Đây cũng là trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cơn địa chấn Erzincan mạnh 7,8 độ năm 1939, từng khiến khoảng 32.000 người thiệt mạng và làm bị thương 100.000 người. Năm 1999, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hứng động đất mạnh ở Kocaeli khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.

Theo RT

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Trở lên trên