MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2

14-12-2020 - 14:22 PM | Xã hội

Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2

Sáng 14/12, tại Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học tổ chức Hội nghị công tác phòng hóa và khai mạc tập huấn cán bộ hóa học toàn quân năm 2021.

Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan trang bị, khí tài phòng hóa trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Hiền, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, khẳng định: Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Binh chủng Hóa học, cơ quan Hoá học các cấp đã phát huy tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo công tác phòng hóa.

Trong đó, Binh chủng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm phòng hóa, ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, bức xạ, hạt nhân, dịch bệnh COVID-19. Các cơ quan, đơn vị hóa học đã chủ động triển khai, thực hiện toàn diện công tác phòng hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; chất lượng các mặt công tác chuyển biến tiến bộ khá đồng đều; góp phần để Binh chủng và lực lượng hóa học toàn quân đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học trao tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc, sáng 14/12

Đặc biệt, trong phòng chống COVID-19 , các đơn vị phòng hóa đã  thực hiện tốt nhiệm vụ tẩy trùng, vệ sinh môi trường tại các khu vực thuộc Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thái Nguyên với tổng diện tích hơn 3,8 triệu m2. Bên cạnh đó, Binh chủng đã chỉ đạo các đơn vị thu hồi và xử lý gần 245 tấn đạn dược hóa học, 8 nghìn lít hóa chất độc trong toàn quân; giúp Bộ Công an xử lý gần 40 tấn đạn dược hóa học, công hỗ trợ A2…

Dịp này, lãnh đạo Binh chủng đã trao thưởng cho 8 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2 - Ảnh 3.
Các đại biểu dự hội nghị
Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2 - Ảnh 4.
Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng, Chính ủy Binh chủng Hóa học trao tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2 - Ảnh 5.
Robot trinh sát phóng xạ và hóa học RBH-18 do Viện Hóa học Môi trường quân sự thiết kế, chế tạo
Bộ đội Hóa học tẩy trùng, vệ sinh môi trường hơn 3,8 triệu m2 - Ảnh 6.

Xe khử trùng cỡ lớn KTH-20 được Viện Hóa học Môi trường Quân sự thiết kế, hoàn thiện trong vòng hai tuần để tham gia chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thiết bị này đã tham gia khử trùng, tiêu độc ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, tháng 3/2020  

Theo Nguyễn Minh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên