MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ học để theo nghiệp cờ vua nhưng không đủ sống, kỳ thủ đầu tư chứng khoán rồi trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính

05-05-2022 - 13:25 PM | Sống

Bỏ học để theo nghiệp cờ vua nhưng không đủ sống, kỳ thủ đầu tư chứng khoán rồi trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính

"Việc giao dịch trên sàn chứng khoán không yêu cầu bất kỳ bằng cấp nào cả. Bất kỳ ai cũng có thể nghiên cứu thị trường tài chính... Bạn có thể tìm hiểu thông tin từ sách, trên mạng và tự mình trở thành một nhà giao dịch", Nikhil chia sẻ.

Trong Danh sách Người giàu Ấn Độ của Forbes năm 2020, người trẻ nhất 34 tuổi là nhà sáng lập Zerodha Nikhil Kamath với giá trị tài sản 1,55 tỉ USD. Ngoài tài năng và giàu có, con đường thành công của tỷ phú này cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi từng bỏ học và khởi nghiệp lúc trong tay không có lấy một tấm bằng. 

BỎ HỌC ĐỂ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ 

Nikhil Kamath sinh ngày 5 tháng 9 năm 1987 trong một gia đình có bố là quản lý ngân hàng, mẹ là giáo viên dạy âm nhạc. 5 tuổi, Nikhil đã bắt đầu tiếp xúc với bộ môn cờ vua và sớm bộc lộ tài năng của mình. Niềm đam mê cùng sự rèn luyện giúp cậu bé ngày nào sớm trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội đối đầu với những người chơi giỏi nhất của Ấn Độ.

Tuy nhiên cũng vì thế mà việc học của Nikhil bị ảnh hưởng rất nhiều. Do ít khi đi học nên anh không đủ điều kiện để tham dự các kỳ thi ở trường. Đến năm 14 tuổi, vị tỷ phú khi đó đã quyết định bỏ học để theo nghiệp cờ vua bất chấp sự phản đối và ngăn cản từ bố mẹ và bạn bè. 

Bỏ học để theo nghiệp cờ vua nhưng không đủ sống, kỳ thủ đầu tư chứng khoán rồi trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính - Ảnh 1.

Sau 3 năm kiên trì theo đuổi niềm đam mê, trải qua nhiều cuộc đối đầu khác nhau, cuối cùng kỳ thủ trẻ cũng phát hiện ra rằng bản thân chưa đủ giỏi để biến cờ vua trở thành "sự nghiệp" giúp anh nuôi sống bản thân. Đến năm 17 tuổi, Nikhil thổi tắt ngọn lửa đam mê với bàn cờ, anh quay lại vạch xuất phát để tìm công việc phù hợp với mình và bắt đầu nghĩ đến những hướng đi "có tương lai".

"Trở lại sau một quãng thời gian nghỉ học, nhìn bạn bè cùng trang lứa đã vào đại học, rồi đi làm và có công việc ổn định trong khi bản thân vẫn đang loay hoay tìm kiếm lối rẽ cho riêng mình. Điều đó làm tôi có chút lo lắng. Tôi lo cho bản thân tôi và lo cho cả gia đình nữa",  tỷ phú trẻ chia sẻ.

Bắt đầu mọi thứ với con số 0, không bằng cấp, không đủ tuổi lao động, không kinh nghiệm làm việc đã khiến Nikhil gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm hướng đi. Thậm chí chàng thanh niên 17 tuổi lúc đó còn phải làm giấy khai sinh giả để đủ tuổi xin việc làm. Biết rằng sẽ không ai muốn thuê một người không có bằng đại học, Nikhil xác định phải làm những việc không cần bằng cấp. 

Thời gian đầu, Nikhil không ngại các công việc lao động chân tay nên đã thử sức ở nhiều vị trí bao gồm cả tư vấn viên điện thoại với mức lương 8000 Rs. Sau đó, anh tìm thấy con đường đầu tư chứng khoán từ anh trai và bắt đầu thử sức ở lĩnh vực này.

TÌM RA "LÝ TƯỞNG'' MỚI CHO CUỘC ĐỜI

Nikhil cho biết: "Việc giao dịch trên sàn chứng khoán không yêu cầu bất kỳ bằng cấp nào cả. Bất kỳ ai cũng có thể nghiên cứu thị trường tài chính. Bạn có thể tìm hiểu thông tin từ sách, trên mạng và tự mình trở thành một nhà giao dịch".

Khi đã tìm thấy niềm đam mê mới, hai anh em nhà Kamath còn giúp gia đình và bạn bè học cách đầu tư chứng khoán. Dù vậy, thời điểm 3-4 năm đầu tham gia thị trường này, Nikhil cũng mắc phải những sai lầm để rồi thất bại liên tiếp. Tuy nhiên không vì thế mà chàng trai trẻ nản lòng mà càng quyết tâm tìm tòi và chinh phục.

Bỏ học để theo nghiệp cờ vua nhưng không đủ sống, kỳ thủ đầu tư chứng khoán rồi trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính - Ảnh 2.

(Ảnh: thequint.com)

Khi đã có vốn kiến thức nhất định, hai anh em Kamath nhận thấy những vấn đề còn tồn đọng khi đó chính là có rất nhiều rào cản rắc rối phải xử lý trước khi một nhà giao dịch toàn thời gian thực sự có thể thu được lợi nhuận theo bất kỳ cách thức nhất quán nào. Từ đó, họ đã bắt đầu nghiên cứu để xây dựng một nền tảng môi giới chứng khoán đơn giản với mức phí hợp lý cho các nhà đầu tư.

Đến năm 2010, ''nền tảng" đó ra đời với tên gọi "Zerodha" ( là sự kết hợp của 'zero' và 'rodha', trong tiếng Phạn có nghĩa là rào cản). Zerodha khác với các công ty khác ở chỗ nó chưa bao giờ nhận đầu tư bên ngoài, huy động vốn hay thuê quảng cáo. Zerodha tồn tại và phát triển nhờ phương thức truyền miệng của khách hàng.

TRỞ THÀNH TỶ PHÚ TRẺ NHẤT ẤN ĐỘ Ở TUỔI 34

Nhờ hoạt động thuận lợi mà một thập kỷ sau đó, Zerodha đã giúp hai anh em Nikhil thu về khối tài sản khủng. Đặc biệt đến năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến công việc và đồng lượng của người dân bị ảnh hưởng, cộng với việc mọi người có nhiều thời gian hơn ở nhà khiến  lượng người đăng ký sử dụng Zerodha cao đột biến. 

Nikhil cũng là người sáng lập True Beacon, một quỹ đầu cơ với mục tiêu trở thành một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm đầu tư độc quyền, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ thị trường vốn và các chương trình phù hợp cho các nhà đầu tư chiến lược.

Bỏ học để theo nghiệp cờ vua nhưng không đủ sống, kỳ thủ đầu tư chứng khoán rồi trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính - Ảnh 3.

Nikhil và anh trai (Ảnh: dnaindia.com)

Tháng 10/2020, ở tuổi 34, Nikhil trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ khi cùng anh trai lọt vào danh sách 100 người giàu nhất quốc gia này do tạp chí Forbes bình chọn. Công ty Zerodha của hai anh em cũng không ngừng phát triển khi hơn 15% giao dịch bán lẻ của Ấn Độ đều được thực hiện thông qua nền tảng này.

Nói về thành công của bản thân, Nikhil cho biết những kỹ năng anh có được khi chơi cờ vua đã giúp anh rất nhiều trong kinh doanh như tính khuôn khổ, tinh thần kỷ luật,... Nikhil chia sẻ rằng từ khi bỏ học, chọn làm việc chân tay đến thành lập Zerodha và True Beacon, anh ấy vẫn có những lo lắng khó giải tỏa.

Bỏ học để theo nghiệp cờ vua nhưng không đủ sống, kỳ thủ đầu tư chứng khoán rồi trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất Ấn Độ trong lĩnh vực tài chính - Ảnh 4.

(Ảnh: dnaindia.com)

Chia sẻ với Official Human of Bombay, Nikhil nói: "Trở thành tỷ phú không thay đổi được điều đó – Tôi vẫn làm việc 85% thời gian trong ngày và sống với tâm lý bất an. Điều gì sẽ xảy ra nếu những gì tôi đang có bỗng dưng bị tước đoạt?" 

Từ việc trải qua những điều tồi tệ nhất đến có được thành công như hiện tại, Nikhil khuyên các bạn trẻ nên có niềm tin vào bản thân. "Lời khuyên duy nhất của tôi là đừng toát mồ hôi vì những thứ khiến bạn đang lo lắng – 5 năm sau, những điều bạn đang lo lắng bây giờ sẽ không còn quan trọng nữa – vậy tại sao không làm những gì bạn phải làm hôm nay và có đặt niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi… bằng một cách nào đó?", Nikhil nói.

(Tổng hợp)


https://cafef.vn/bo-hoc-de-theo-nghiep-co-vua-nhung-khong-du-song-ky-thu-dau-tu-chung-khoan-roi-tro-thanh-ty-phu-tre-tuoi-nhat-an-do-trong-linh-vuc-tai-chinh-20220505012226549.chn

Ánh Lê

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên