MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ qua thầy ngoại, QBV 2008 đưa ra lựa chọn bất ngờ có thể thay HLV Mai Đức Chung ở ĐTVN

08-02-2022 - 07:50 AM | Sống

Bỏ qua thầy ngoại, QBV 2008 đưa ra lựa chọn bất ngờ có thể thay HLV Mai Đức Chung ở ĐTVN

Theo thông tin gần đây, HLV Mai Đức Chung nói rằng ông muốn xin nghỉ, không tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam tại World Cup 2023.

"Khi nhận được thông tin, cá nhân tôi nghĩ rằng bác Chung đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Việc bác đưa đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup cũng là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực cống hiến của bác trong những năm huấn luyện bóng đá nữ." - cựu cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam , Đỗ Thị Ngọc Châm, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi.

Theo cựu tuyển thủ Ngọc Châm, trước mắt HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung hết khả năng để giúp tuyển nữ Việt Nam thi đấu thật tốt ở kỳ SEA Games trên sân nhà vào năm sau. Sau đó, việc ông Chung "xe ca" có tiếp tục hay không sẽ được tính sau:

"Mục tiêu cuối cùng mà HLV Mai Đức Chung hướng đến là HCV SEA Games, nếu như có thể vô địch trên sân nhà thì đó sẽ là một cái kết viên mãn dành cho bác. Còn sau đó việc HLV Mai Đức Chung có tiếp tục dẫn dắt hay không thì biết đâu được lúc đấy mọi người động viên thì bác sẽ tiếp tục đi tiếp cùng cả đội. Còn hiện tại tôi cho rằng để tìm một người thay thế cho bác Chung ở vị trí HLV trưởng rất là khó.

Dù sao thì tôi cho rằng bác Chung đã cân nhắc và tính toán rất là kỹ rồi. Bây giờ HLV Mai Đức Chung cũng đã ngoài 70 tuổi, như bác chia sẻ thì vấn đề tuổi tác của bác có thể sẽ không đáp ứng được thể lực để dẫn dắt, vì bác cũng bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Bản thân tôi là một HLV nên cũng hiểu rõ cảm giác căng thẳng ở mỗi giải đấu."

Bỏ qua thầy ngoại, QBV 2008 đưa ra lựa chọn bất ngờ có thể thay HLV Mai Đức Chung ở ĐTVN - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung đã đưa tuyển nữ Việt Nam tạo ra kỳ tích với tấm vé dự World Cup lần đầu trong lịch sử.

Tiền đạo một thời của CLB nữ Hà Nội, chủ nhân Quả bóng vàng nữ năm 2008, cho rằng ảnh hưởng của HLV Mai Đức Chung lên đội tuyển nữ Việt Nam là rất lớn. Ngoài chuyên môn, chiến lược gia vừa giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup còn như một người cha lớn đối với các nữ tuyển thủ:

"Tất nhiên là người đứng đầu đội bóng luôn luôn rất quan trọng. Thứ nhất, họ là người truyền lửa. Thứ hai, đôi khi các vận động viên cũng thi đấu vì chính HLV của mình.

Tôi cho rằng các cầu thủ bây giờ thi đấu ngoài màu cờ sắc áo ra thì cũng vì HLV, vì người thầy. HLV Mai Đức Chung giống như một người cha của các cầu thủ. Nếu thiếu bác thì tất nhiên thời điểm đầu sẽ rất khó khăn, tuy nhiên ở đâu cũng vậy thôi, cái gì cũng cần phải thay đổi, cần có lớp kế cận."

Bỏ qua thầy ngoại, QBV 2008 đưa ra lựa chọn bất ngờ có thể thay HLV Mai Đức Chung ở ĐTVN - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung là một người thầy vô cùng tận tụy với các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Khi được hỏi để lựa chọn về một người có đủ năng lực để thay thế HLV Mai Đức Chung ngồi vào chiếc ghế HLV đội tuyển nữ Việt Nam, cựu cầu thủ Ngọc Châm cho rằng đó hoàn toàn có thể là một HLV nội hoặc ngoại.

Nhưng theo chị, chính những người trợ lý thân cận của ông Chung "xe ca" là người có nhiều khả năng phù hợp nhất:

"Hiện tại thì như chúng ta đã biết có một số HLV nội đã để lại dấu ấn, như HLV Hoàng Anh Tuấn đưa U20 Việt Nam dự World Cup, HLV Phạm Minh Giang của đội futsal Việt Nam và thêm cả bác Mai Đức Chung nữa. Bên cạnh đó thì ở ĐTQG Việt Nam có một HLV ngoại thành công là thầy Park.

Trước đây thì đội tuyển nữ đã trải qua một đời HLV Nhật Bản nhưng chỉ làm việc có 1, 2 năm. Xa hơn nữa thì cũng có 2 HLV người Trung Quốc. Theo tôi thì việc lựa chọn HLV như thế nào là tùy thuộc vào lãnh đạo cấp trên. Dù là ai thì cũng sẽ mất một thời gian mới có thể thích nghi.

Trước mắt thì tôi cảm thấy có thể tin tưởng vào đội ngũ hỗ trợ trực tiếp hiện tại của HLV Mai Đức Chung, như chị Chi (trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi), chị Hồng (HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng), anh Tuấn (trợ lý HLV Nguyễn Anh Tuấn). Họ đã sát cánh cùng bác Chung rất là lâu rồi."

Bỏ qua thầy ngoại, QBV 2008 đưa ra lựa chọn bất ngờ có thể thay HLV Mai Đức Chung ở ĐTVN - Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm dành rất nhiều sự quan tâm cho đội tuyển nữ Việt Nam.

https://soha.vn/bo-qua-thay-ngoai-qbv-2008-dua-ra-lua-chon-bat-ngo-co-the-thay-hlv-mai-duc-chung-o-dtvn-20220207202637114.htm

Theo Hoàng Nguyễn

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên