MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, Trung Quốc rơi vào "bảng tử thần"

09-07-2021 - 18:09 PM | Sống

Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, Trung Quốc rơi vào "bảng tử thần"

Lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á (U23 Asian Cup) 2022 diễn ra lúc 14h00 ngày hôm nay 9/7. U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một.

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á:

Khu vực Đông Á:

Bảng G: Indonesia (Chủ nhà-CN), Brunei, Trung Quốc, Australia

Bảng H: Singapore (CN), Philippines, Timor-Leste, Hàn Quốc

Bảng I: Đài Bắc Trung Hoa (CN), Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Việt Nam

Bảng J: Mông Cổ (CN), Lào, Malaysia, Thái Lan

Bảng K: Campuchia, Nhật Bản, Triều Tiên

Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, Trung Quốc rơi vào bảng tử thần - Ảnh 1.

Tổng quan các bảng đấu

14h43: Như vậy, U23 Việt Nam cùng bảng với Đài Bắc Trung Hoa (CN), Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar. Đây là bảng đấu khá thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 

2 bảng đấu được dự báo sẽ đặc biệt khó lường là bảng G, nơi có cả Trung Quốc và Australia, cùng với bảng K (có Nhật Bản và Triều Tiên).

14h30: 6 bảng đấu vòng loại thuộc khu vực Tây Á

Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, Trung Quốc rơi vào bảng tử thần - Ảnh 2.

14h15: Khu vực Tây Á sẽ được bốc thăm trước.

Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, Trung Quốc rơi vào bảng tử thần - Ảnh 3.

14h05: Lễ bốc thăm được tổ chức tại Tashkent, Uzbekistan.

Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, Trung Quốc rơi vào bảng tử thần - Ảnh 4.

14h00: Thái Lan đã rút đăng cai vòng loại U23 châu Á. Như vậy có 1 bảng đấu thuộc khu vực Đông Á vẫn chưa xác định được nước chủ nhà.

13h40: U23 Việt Nam từng 3 lần tham dự VCK U23 châu Á. Thành tích tốt nhất của đoàn quân áo đỏ là lọt vào trận chung kết năm 2018.

Bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp, Trung Quốc rơi vào bảng tử thần - Ảnh 5.

13h00: U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng tử thần? Sự xuất hiện của Nhật Bản ở nhóm 2 khiến cho các đội nhóm 1 không khỏi lo lắng.

Ngoài ra, U23 Trung Quốc cũng là cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Không ít người hâm mộ chờ đợi U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc, sau khi 2 nền bóng đá đã nằm chung bảng cấp độ ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022.

Các nhóm hạt giống khu vực Đông Á:

Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

Nhóm 2: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore

Nhóm 3: Hong Kong, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste

Nhóm 4: Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei.

Thể thức vòng loại U23 châu Á:

42 đội tuyển được chia vào 11 bảng đấu, gồm 9 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội. Khu vực Tây Á có 6 bảng, Đông Á 5 bảng. 11 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé lọt vào VCK. Vòng loại dự kiến diễn ra từ 23-31/10/2021.

Theo Nara

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên