MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động

31-05-2022 - 09:10 AM | Thị trường

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động

Sau gần hai năm rơi vào trạng thái đìu hiu, vắng vẻ vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường quà tặng dành cho các “thượng đế nhí” dịp 1/6 năm nay khởi động sớm, đa dạng mẫu mã với nhiều ưu đãi, giảm giá mạnh, sức mua tăng.

Thị trường đồ chơi, quần áo, quà tặng thiếu nhi đang bước vào cao điểm khi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh về đồ chơi, sách truyện, đồ dùng học tập và những mặt hàng thời trang cho trẻ em có xu hướng tăng cao.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 1.

Đồ chơi cho trẻ em dịp 1/6 năm nay đa dạng mẫu mã.

Theo khảo sát của phóng viên VOV.VN, tại một số cửa hàng bán đồ chơi truyền thống trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can,… hay tại các chuỗi cửa hàng lớn như My Kingdom, Bibo Mart, Đồ chơi thông minh,… đã bày bán tràn ngập những món đồ chơi dành cho các bé. Thị trường quà tặng dành cho các bé năm nay đa dạng mẫu mã hơn so với năm ngoái cùng nhiều chương trình ưu đãi thu hút người mua theo cách truyền thống lẫn kênh online.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 2.

Cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can đang về những chuyến hàng mới để phục vụ các “thượng đế nhí”.

Anh Hải, chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can (Hà Nội) cho biết, năm nay, sức mua tăng mạnh. Nhận thấy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, nhiều người qua cửa hàng của anh lựa chọn đồ cho con mình từ sớm nên anh đã bày bán những mặt hàng đồ chơi này từ giữa tháng 5.

“Tổng kết cuối năm học cũng trùng vào ngày 1/6 nên nhiều bậc phụ huynh, giáo viên chọn mua đồ chơi làm quà tặng cho bé từ sớm. Vì vậy, hai tuần nay số lượng người đến mua và đặt hàng rất đông. Cũng may rằng năm nay tôi đi lấy hàng mới với số lượng nhiều nên không sợ hết hàng sớm. Số lượng người mua đông nên cửa hàng đã phải tuyển thêm một em sinh viên tới bán phụ cùng hai vợ chồng. Một số cha mẹ còn muốn gây bất ngờ, tặng đúng ngày cho con nên đã đặt mua hàng và bọc quà qua zalo của tôi từ tuần trước rồi”, anh Hải cho hay.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 3.

Những bộ đồ chơi được xếp thành hàng dài ngoài vỉa hè giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Dọc theo phố Hàng Mã (Hà Nội), cửa hàng của chị Huệ cũng đã bày bán đa dạng nhiều mặt hàng. Chị Huệ chia sẻ, không khí mua sắm đồ chơi năm nay nhộn nhịp hơn so với năm ngoái. Cửa hàng của chị đã bán được vài chục chiếc ô tô, bộ lắp ghép và những bộ đồ nấu ăn khi chưa tới ngày 1/6.

"Chắc tôi sẽ đi lấy hàng mới thêm về bày bán vì số lượng hàng vừa rồi tôi nhập về đã vơi bớt mà còn chưa đến ngày 1/6. Năm nay, giá đồ chơi có tăng nhẹ từ 5000 đồng – 7000 đồng/món. Cụ thể, các mặt hàng đồ chơi tại cửa hàng phổ biến cho bé trai như ô tô có giá từ 50.000 - 500.000 đồng, bộ lắp ghép hình lego có giá từ 100.000 - 400.000 đồng, robot đồ chơi có giá từ 150.000 - 500.000 đồng (tùy loại),... Dành riêng cho bé gái là những bộ đồ chơi búp bê, thú nhồi bông với mức giá khoảng 50.000 - 200.000 đồng", chị Huệ cho biết.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 4.

Một số cửa hàng treo biển đồng giá nhằm thu hút người mua.

Bên cạnh đó, vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các mặt hàng quần áo trẻ em cũng có nhiều ưu đã hấp dẫn. Chị Thương, một chủ cửa hàng quần áo trẻ em trên phố Kim Mã (Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: “Cả tuần nay, khách hàng đến mua quần áo làm quà cho các bé rất đông. Vì thế, lượng hàng chúng tôi phải nhập về liên tục để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của khách. Khác với những năm trước, năm nay sự lựa chọn của các ông bố, bà mẹ đã thiên về quần áo vì chất lượng và giá cả cũng tương đối phải chăng mà còn sử dụng được lâu dài. Không những thế, quần áo nổi bật là một yếu tố giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt, đặc biệt là khi các hoạt động Hè sôi nổi chuẩn bị diễn ra. Để tri ân những khách hàng quen thuộc đã ủng hộ shop trong thời gian dài và thu hút thêm khách hàng mới, dịp này shop tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi tặng quà, giảm giá hấp dẫn nhằm khuyến khích khách hàng quay lại cửa hàng”.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng thời trang giảm giá để dành tặng những ưu đãi tối ưu cho khách hàng 'nhí' nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Ngoài đồ chơi và quần áo, nhiều phụ huynh còn có xu hướng lựa chọn sách, truyện để làm quà tặng cho con em mình nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Nắm bắt thị trường, ngay từ đầu mùa hè, các nhà sách đã trưng bày nhiều đầu sách hay, hình thức đẹp, có tính giáo dục cao. Những bộ sách văn học thiếu nhi, truyện cổ tích, tranh truyện dân gian, quà tặng cuộc sống, truyện kể cho bé, bách khoa tri thức,… tuyển chọn những câu chuyện thú vị, giàu giá trị nhân văn đang được đông đảo các bậc phụ huynh cùng bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 6.

Nhiều nhà sách cũng áp dụng chương trình khuyến mại từ 20%-30% trong dịp này.

Chị Mai, một người mua hàng trong nhà sách tâm sự: “Vào những dịp lễ, tôi thường chọn cho con mình một vài quyển sách làm quà. Bạn nhỏ nhà tôi năm nay cũng đã 5 tuổi rồi, tôi luôn muốn mang tới con những món quà có tính giáo dục. Đối với tôi, sách vừa tạo thói quen tốt cho con, vừa giúp con giải trí lành mạnh”.

Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 7.
Bớt đìu hiu vì dịch bệnh, thị trường quà tặng thiếu nhi năm nay sôi động - Ảnh 8.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay rơi vào ngày thường nên nhiều phụ huynh đã chọn dịp cuối tuần đưa con mình đi chọn sách.

Để các em nhỏ đón một ngày Quốc tế thiếu nhi vui tươi, lành mạnh, các bậc phụ huynh nên lựa chọn những món quà có ý nghĩa, phù hợp với sở thích của con trẻ để vừa có thể tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng có thể chọn cách đưa các bé đến những khu du lịch, địa điểm giải trí, vui chơi để các bé thoả thích vận động, khám phá. Đây cũng là những món quà tinh thần hết sức ý nghĩa dành tặng cho trẻ em nhân ngày lễ đặc biệt này./.

Theo CTV Khánh Huyền

VOV

Trở lên trên