MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các doanh nghiệp Mỹ muốn tăng đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính Việt Nam

05-03-2020 - 11:29 AM | Tài chính - ngân hàng

Đại diện NHNN cho biết rất hoan nghênh thiện chí tăng cường hợp tác từ phía Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Chiều ngày 4/3/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Alexander Feldman - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC cho biết, USABC luôn mong muốn tiếp tục tăng cường,đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua các thế mạnh và nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, thanh toán điện tử, công nghệ tài chính…

Đại diện một số lãnh đạo cấp cao của các công ty Hoa Kỳ như VISA, Citi Bank, Amazon Web Services…nhân dịp này đã chia sẻ những đánh giá tích cực dành cho Chính phủ Việt Nam cũng như NHNN, đồng thời đề xuất mong muốn được phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Chào mừng đoàn tới thăm và làm việc với NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao cơ chế đối thoại do USABC tổ chức hàng năm thông qua tiếp xúc, trao đổi giữa các đại diện cấp cao của các công ty Hoa Kỳ với Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan tại các quốc gia Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Phó Thống đốc khẳng định Việt Nam với tư cách là thành viên ASEAN luôn nỗ lực đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ không ngừng phát triển. Phó Thống đốc nhấn mạnh NHNN luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ghi nhận hiệu quả của việc tích cực đối thoại, hợp tác giải quyết các vấn đề tồn tại giữa ngành ngân hàng Việt Nam với các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong thời gian qua,

Ghi nhận những ý kiến đánh giá tích cực của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Phó Thống đốc khẳng định với điều kiện kinh tế vĩ mô, chính trị ổn định, Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy cho đầu tư nước ngoài nói chung và các công ty Hoa Kỳ nói riêng, đồng thời hoan nghênh thiện chí tăng cường hợp tác từ phía Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Theo đề nghị của đoàn, Phó Thống đốc đã trao đổi ngắn gọn với USABC về định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng năm 2020 của NHNN, chia sẻ thông tin về những ưu tiên trong năm 2020 của ngành ngân hàng như: Tiếp tục củng cố và tăng cường khu vực ngân hàng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính, cũng như công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện ngành ngân hàng – tài chính trong năm ASEAN 2020 mà Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch.

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên