MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các ngân hàng lớn nhất trên phố Wall phản ứng như thế nào với quyết định của Fed?

16-03-2017 - 09:43 AM | Tài chính quốc tế

Các ngân hàng liên đới (những ngân hàng có quan hệ kinh doanh trực tiếp với Fed) đều đang có chung kỳ vọng Fed sẽ phác thảo các kế hoạch thanh lý số trái phiếu trị giá 4,4 nghìn tỷ USD.

Đúng như nhận định của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa nâng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2017 và cũng là lần thứ 2 trong vòng 3 tháng.

Mặc dù có những quan điểm khác nhau, nhưng các ngân hàng liên đới (những ngân hàng có quan hệ kinh doanh trực tiếp với Fed) đều đang có chung kỳ vọng Fed sẽ phác thảo các kế hoạch thanh lý số trái phiếu trị giá 4,4 nghìn tỷ USD của mình.

Một nửa trong số các ngân hàng tham gia cuộc khảo sát của Reuters cho rằng động thái này sẽ diễn ra vào cuối năm 2017, một nửa còn lại dự báo Fed sẽ chờ tới 2018 hoặc muộn hơn nữa mới ra kế hoạch chi tiết về giải pháp cho bảng cân đối tài sản.

Kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi những số liệu tăng trưởng bền vững, số việc làm tăng mạnh và niềm tin tiêu dùng cũng như lạm phát đều tăng ở mức kỳ vọng, là cơ sở để Fed ngày 15/3 điều chỉnh tăng tỷ lệ lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm lên khoảng 0,75%-1,00%.

Sau động thái này của Fed, 16 trong số 18 ngân hàng liên đới khi được thăm dò cho biết họ tin tưởng lãi suất sẽ tăng lên và nằm trong khoảng 1,2%-1,00% vào cuối năm 2017; 2 ngân hàng dự báo lãi suất sẽ nằm trong khoảng 1,50%-1,75% sau 3 đợt tăng lãi suất nữa.

Về năm 2018, 13 trong số 16 ngân hàng dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 3 lần nữa, và mức lãi suất trung bình ở cuối năm 2018 theo quan điểm của các ngân hàng sẽ vào khoảng 2,0%-2,25%. 8 ngân hàng dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần, và 5 ngân hàng dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018. Chỉ có 3 ngân hàng dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 3 lần.

Mới chỉ cách đây một tháng, hầu hết các ngân hàng dự báo Fed sẽ chỉ nâng lãi suất 2 lần trong năm nay, và không ai trong số họ cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất ngay trong kỳ họp tháng 3 này.

Tuy nhiên sau đó hàng loạt các số liệu kinh tế Mỹ được cập nhật, và các chuyên gia kinh tế đã nhanh chóng thay đổi quan điểm.

Về động thái tiếp theo của Fed, 12 trong số 18 ngân hàng tham gia khảo sát dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối quý 2 lên khoảng 1,0% - 1,25%, trong khi 6 ngân hàng cho rằng Fed sẽ hành động như vậy vào quý 3.

Về vấn đề khi nào Fed thông báo sẽ bắt đầu giảm quy mô trái phiếu nắm giữ sau 3 chương trình nới lỏng định lượng, 8 trong số 16 người được hỏi cho rằng Fed sẽ thực hiện trong năm nay, còn 8 ngân hàng khác dự báo sẽ vào năm 2018, và chỉ 1 ngân hàng dự báo vào 2019.

Khi được hỏi về những rủi ro tài chính ngắn hạn ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế, 6 ngân hàng cho rằng đó là các chính sách sẽ được hoạch định bởi Donald Trump về thương mại, thuế và chi tiêu, trong khi 3 ngân hàng cho rằng rủi ro chính là việc USD tăng giá.

Vân Chi

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên