MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các sòng bài chuẩn bị bơm thêm 6,7 tỷ USD tiền mặt vào Singapore

04-04-2019 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Việc nhà chức trách Singapore gia hạn hoạt động của các sòng bài dẫn tới khoản cam kết đầu tư lên tới 6,7 tỷ USD.

Las Vegas Sands Corp và Genting Singapore Ltd. cam kết đầu tư 9 tỷ đô la Singapore (6,7 tỷ USD) vào các địa điểm du lịch ở Singapore sau khi được gia hạn giấy phép độc quyền trong lĩnh vực sòng bài tới năm 2030.

Động thái này đi kèm với việc Singapore thu hút lượng khách du lịch kỷ lục ngay cả khi tốc độ mở rộng của các khách sạn đã chậm lại. Một phần du khách đến với Singapore sau khi xem bộ phim Crazy Crazy Asians (Những nhà giàu điên rồ châu Á) và đọc tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi năm ngoái. Dữ liệu từ Hội đồng Du lịch Singapore cho thấy số du khách đã tăng lên 6,2% trong năm ngoái, đạt mức 18,5 triệu người. Số tiền cũng tăng 1% lên 27,1 tỷ đô la Singapore.

Liên doanh của Las Vegas Sands dự định sẽ xây một tòa tháp thứ 4 cho khu nghỉ mát Marina Bay Sands và xây một khu vực giải trí mới. Resorts World Sentosa của Genting cũng sẽ xây dựng thêm 2 công viên giải trí và mở rộng bể thủy sinh của nó. Khoản đầu tư mới của liên doanh này ở Singapore bằng 2/3 số tiền mà họ đã đầu tư kể từ năm 2006 tới trước đây, tương đương 15 tỷ đô la Singapore.

Trong một tuyên bố riêng, Genting Singapore cho biết họ sẽ chi 4,5 tỷ USD Singapore để mở rộng khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa trong 5 năm.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Genting Singapore đã giảm 7,5%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 8/2018, trong đầu phiên giao dịch ngày 4/4. Genting cũng đã bị các nhà phân tích, bao gồm cả JPMorgan Chase & Co., hạ bậc. Một số nhà phân tích cho rằng kế hoạch mở rộng với một mức giá quá đắt đỏ sẽ khiến việc thu hồi vốn và có lãi gặp khó khăn, đối với cả những hoạt động đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, Singapore cũng cho biết họ có kế hoạch tăng thuế với các hoạt động sòng bài vào tháng 2/2022. Theo đó, một cơ cấu tính thuế mới dành cho các hoạt động ở sòng bài sẽ được triển khai. Chính quyền Singapore cũng sẽ tăng phí vào sòng bài với công dân và những người có thẻ thường trú ở Singapore từ 100 đô la Singapore lên 150 đô la Singapore.

Dù du lịch Singapore đang tăng mạnh nhưng trung bình chỉ có 764 phòng khách sạn mới được xây thêm mỗi năm trong giai đoạn 2018-2022, giảm mạnh so với con số 3.357 phòng hàng năm kể từ năm 2014-2017.

Ngoài vấn đề ở Singapore, Las Vegas Sands gần đây cũng phải giải quyết vấn đề ở một số khu vực khác tại châu Á. Họ đã phải thỏa thuận với một doanh nhân người Hồng Kông, người tuyên bố nhận 328 triệu USD vì giúp công ty này có giấy phép kinh doanh sòng bài ở Macao.

Về nội tại, Las Vegas Sands đang phải đương đầu với những thông tin cho rằng tỷ phú sáng lập Sheldon Adelson đang làm việc hạn chế vì phải điều trị ung thư.

Linh Anh

Bloomberg

Trở lên trên