MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảm thấy mọi áp lực công việc 'đã là quá đủ', cựu banker của JPMorgan bỏ phố về quê để trồng cây kiếm sống

20-11-2021 - 12:05 PM | Tài chính quốc tế

Andrea Tagliabue.

Andrea Tagliabue.

Tagliabue đã tự học cách trồng dâu tây và áp dụng kỹ năng của mình vào hãng kinh doanh nước trái cây và bán lẻ Banker’s Jam, sau 4 năm làm banker.

Sau 4 năm ròng rã làm việc tại London với tư cách là trader của các công ty lớn bao gồm JPMorgan Chase & Co., Andrea Tagliabue quyết định rằng như thế đã là "quá đủ". Hiện tại, câu chuyện về cách anh bỏ việc về quê hương của mình là Lombardy để xây dựng một cuộc sống mới đang là nguồn cảm hứng cho nhiều người cũng có ý định "nhảy việc".

Tagliabue đã tự học cách trồng dâu tây và áp dụng kỹ năng của mình vào hãng kinh doanh nước trái cây và bán lẻ Banker’s Jam. Anh đã trở thành một nhân vật được truyền thông Ý yêu thích trong thời gian gần đây. Tagliabue chia sẻ, anh thường xuyên "chìm ngập" trong các câu hỏi giống nhau - nhiều trong số đó là từ các đồng nghiệp cũ trong ngành tài chính, về việc muốn nghỉ việc, chán nản với công việc giấy tờ. 

Hiện tại, người Ý đang suy nghĩ lại về mục tiêu sự nghiệp và cuộc sống của họ. Cũng giống như hiện tượng Great Resignation ở Mỹ, khi giới làm công "ồ ạt bỏ việc", người lao động ở quốc gia châu Âu này cũng đang rời bỏ công việc với tỷ lệ cao kỷ lục. Theo dữ liệu mới nhất, số người chủ động bỏ việc tăng 85% trong quý II so với 1 năm trước đó. Theo lavoce.info - một trung tâm nghiên cứu, tỷ lệ lao động chủ động bỏ việc đã tăng lên mức 2,12% - mức cao nhất trong 5 năm.

Tuy nhiên, xu hướng diễn ra tại Ý diễn ra cùng lúc với những thay đổi tại quốc gia này, nhiều người muốn tìm hiểu thêm về văn hoá dựa theo ẩm thực và nguồn gốc nông nghiệp. Nhóm vận động hành lang Coldiretti cho biết, số lượng doanh nghiệp kinh doanh nông trại cho những người dưới 35 tuổi điều hành đã tăng 14% vào năm ngoái. Yếu tố thúc đẩy là các doanh nhân từ những lĩnh vực khác lần đầu tiên tham gia vào mảng nông nghiệp.

Quay lại với Tagliabue, anh thành lập Banker’s Jam vào năm 2018 và là một trong số những doanh nhân thuộc nhóm trên. Anh nói: "Tôi tự nói với bản thân mình rằng, những giờ làm việc căn thẳng, điên cuồng là quá đủ rồi. Bây giờ, tôi muốn làm việc cho chính bản thân mình và có thể nhận được ‘quả ngọt’ do chính mình tạo ra."

Dù những câu chuyện thành công như của Tagliabue có thể là nguồn cảm ứng cho nhiều người muốn theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, một nguyên khác khiến họ đi đến quyết định bỏ việc là những đợt sa thải hàng loạt trong thời kỳ đại dịch.

Nhà nghiên cứu tại lavoce - Francesco Armillei, cho biết, ít nhất một số người bỏ việc gần đây là do "họ bị buộc phải thôi việc" sau khi lệnh cấm sa thải của chính phủ hết hiệu lực.

Tham khảo Bloomberg

Chi Lan

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên