MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia tiếp tục hoãn khánh thành sân bay quốc tế do công ty Trung Quốc xây dựng

16-05-2023 - 21:26 PM | Tài chính quốc tế

Sân bay quốc tế Dara Sako – một trong những sân bay lớn nhất tại Campuchia sẽ phải hoãn kế hoạch khánh thành so với dự kiến vì các nhà thầu cần thêm thời gian để hoàn thiện và khắc phục một số hạng mục công trình.

Đây không phải là lần đầu tiên dự án sân bay quốc tế Dara Sako tại tỉnh Koh Kong phải hoãn khánh thành. Vào tháng 5/2021, Campuchia đã phải hoãn kế hoạch khánh thành và đưa sân bay vào khai thác do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Campuchia tiếp tục hoãn khánh thành sân bay quốc tế do công ty Trung Quốc xây dựng - Ảnh 1.

Campuchia tiếp tục hoãn khánh thành sân bay quốc tế do công ty Trung Quốc xây dựng.

Theo phát ngôn viên của Hàng không dân dụng Campuchia ông Sin Chan Sarey Vutha, viêc trì hoãn kế hoạch khánh thành sân bay Dara Sako là do phía công ty xây dựng chưa hoàn thiện một số công trình và thủ tục liên quan về an toàn bay. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định việc này không ảnh hưởng đến lĩnh vực hàng không trong nước và quốc tế.

Dự án sân bay quốc tế Dara Sakor được phát triển giai đoạn đầu trên diện tích 218 ha và có quỹ đất dự trù phát triển lên tới 1.000 ha do công ty Tianjin Union Development Group (UDG) của Trung Quốc phụ trách.

Khi hoàn thành, sân bay Dara Sako sẽ là sân bay lớn nhất của Campuchia, với đường băng dài  3.200 m, rộng 60m, có thể phục vụ các chuyến bay của nhiều loại máy bay, thích ứng với cả những loại máy bay thân rộng bay tầm xa như Boeing 747, Airbus A340,… Theo dự kiến, sân bay này có thể đạt công suất khai gấp đôi công suất của sân bay Phnom Penh.

Sân bay quốc tế Dara Sakor chạy dọc theo bờ biển phía Tây Nam của tỉnh Koh Kong, song song với Vịnh Thái Lan. Dự án này cách Thủ đô Phnom Penh 260km và nằm trong danh sách các dự án chính về năng lực sản xuất và hợp tác đầu tư giữa Campuchia và Trung Quốc./.

Theo Văn Đỗ

VOV

Trở lên trên