MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căng thẳng Ukraine phủ bóng thị trường, Phố Wall giảm

05-03-2022 - 08:24 AM | Tài chính quốc tế

Căng thẳng Ukraine phủ bóng thị trường, Phố Wall giảm

Chốt phiên 4/3, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều giảm.

Dow Jones giảm 179,86 điểm, tương đương 0,53%, xuống 33.614,8 điểm.

S&P 500 giảm 34,62 điểm, tương đương 0,79%, xuống 4.328,87 điểm.

Nasdaq giảm 224,5 điểm, tương đương 1,66%, xuống 13.313,44 điểm.

Hầu hết trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 giảm, tài chính tệ nhất, mất 2%, do nhà đầu tư lo ngại việc phương Tây trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc tế. S&P 500 ngân hàng giảm 3,5%, chốt tuần mất gần 9% - tuần tệ nhất kể từ tháng 9/2020.

Chốt tuần, S&P 500 và Dow Jones đều giảm 1,3%, Nasdaq giảm 2,8%.

Thị trường cổ phiếu toàn cầu suy yếu, lực cầu tài sản an toàn tăng sau thông tin các lực lượng Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine, động thái được Mỹ mô tả là “liều lĩnh bất chấp nguy cơ gây ra thảm họa”.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy việc làm tại nước này tăng 678.000 trong tháng 2, vượt dự báo, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,8%, thấp nhất kể từ tháng 2/2020.

“3 – 4 tuần trước, chúng ta sẽ coi đây là một con số tuyệt vời. Nhưng với bối cảnh hiện tại, với tình hình đang diễn ra ở châu Âu, mọi thứ đã khác”, Zachary Hill, giám đôc quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments, Charlotte, bang North Carolina, nói.

“Nguy cơ chiến sự ở Ukraine leo thang, ảnh hưởng tiềm ẩn đến tăng trưởng ở châu Âu và rộng hơn, tác động lên kênh hàng hóa và lạm phát đang lấy đi toàn bộ năng lượng và thời gian của nhà đầu tư”.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong tuần nói ông ủng hộ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 15 – 16/3 và “chuẩn bị mạnh tay hơn” nếu lạm phát không hạ nhiệt nhanh như kỳ vọng.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 4/3 là 13,9 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 20 phiên 12,6 tỷ cổ phiếu.

Theo Như Tâm

NĐH

Trở lên trên